Kinh tế Hàn Quốc 2019 được dự báo hứng nhiều “gió ngược”

20:48' - 31/03/2019
BNEWS Theo HRI, kinh tế Hàn Quốc sẽ đối mặt với các “cơn gió ngược” mạnh trong năm nay trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng ảm đạm và đầu tư nội địa suy giảm.
Bảng quảng cáo giảm giá tại một trung tâm thương mại ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN 

Viện Nghiên cứu Hyundai (HRI) ngày 31/3 trong một báo cáo dự đoán tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sẽ đạt 2,5% trong năm 2019, với xuất khẩu nhiều khả năng tăng 0,7%.

Theo báo cáo dự đoán kinh tế được điều chỉnh của HRI công bố ngày 31/3, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ đối mặt với các “cơn gió ngược” mạnh trong năm nay trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng ảm đạm và đầu tư nội địa suy giảm.

Con số ước tính này không thay đổi so với dự đoán HRI đưa ra hồi tháng 12/2018 song thấp hơn mức dự báo 2,6-2,7% Chính phủ Hàn Quốc đưa ra và mức dự báo 2,6% được đưa ra bởi Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI).

HRI dự đoán nền kinh tế Hàn Quốc sẽ đối mặt với sức ép đi xuống khi xuất, nhập khẩu suy yếu với tiêu dùng và đầu tư nhiều khả năng sẽ bị tác động. HRI hạ tăng trưởng nhập khẩu của Hàn Quốc từ 4,6% xuống chỉ 0,2% trong năm 2019.

HRI cho rằng sẽ có khoảng 125.000 việc làm được tạo ra trong thị trường lao động Hàn Quốc trong năm nay, tăng so với mức 97.000 việc làm trong năm 2018, với tỷ lệ thất nghiệp không đổi so với năm 2018 là 3,8%. Giá tiêu dùng được dự đoán tăng 1,3%, thấp hơn chút ít so với mức tăng 1,5% trong năm ngoái.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục