Kinh tế Mexico được dự đoán tăng 6,1% trong năm 2021

09:07' - 03/08/2021
BNEWS Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) ngày 2/8 cho biết các chuyên gia phân tích tài chính của khu vực tư nhân đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2021 từ 5,8% lên 6,1%.

Theo kết quả cuộc khảo sát của Banxico đối với 37 tổ chức phân tích tài chính, các chuyên gia cũng nâng dự báo tăng trưởng của Mexico trong năm 2022 từ 2,8% lên 2,9%.

Mexico, nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh sau Brazil (Bra-xin), đã ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 8,3% trong năm 2020, mức giảm mạnh nhất kể từ những năm 1930, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bộ Tài chính Mexico cũng dự đoán kinh tế nước này sẽ tăng 6% trong năm nay, phụ thuộc vào sự phục hồi của lĩnh vực sản xuất khi chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19, bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái, có tiến triển.

Về lạm phát, kết quả khảo sát của Banxico, được thực hiện từ ngày 20-29/7, cho thấy các chuyên gia phân tích dự đoán lạm phát của Mexico sẽ đạt 6% từ nay đến cuối năm, cao hơn dự báo trước đó được đưa ra hồi tháng Sáu là 5,6%, nhưng sẽ giảm xuống còn 3,67% vào cuối năm 2022.

Mexico đã kết thúc năm 2020 với mức lạm phát 3,15%, gần bằng mức mục tiêu mà Banxico đưa ra là 3%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục