Kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn trong năm nửa đầu năm 2021

16:39' - 08/01/2021
BNEWS Kinh tế Mỹ có thể trải qua một đợt suy giảm đáng kể, thậm chí tăng trưởng âm trong quý I/2021.

Đây là nhận định của Chủ tịch chi nhánh Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) ở Philadelphia, ông Patrick Harker, tại cuộc họp trực tuyến ngày 7/1.

Cụ  thể, ông Patrick Harker, nhận định ở cấp độ quốc gia, kinh tế tăng trưởng nhẹ trong quý IV/2020 rồi chậm lại đáng kể trong quý I/2021, thậm chí không loại trừ khả năng tăng trưởng âm.

Theo quan chức FED, tin tốt là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế Mỹ sẽ không kéo dài trong bối cảnh niềm tin thị trường gia tăng sau khi vaccine ngừa COVID-19 được cấp phép và đưa vào sử dụng rộng rãi.

Tuy nhiên, ông này cũng cho rằng chương trình tiêm chủng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng khi đến nay mới chỉ có gần 5 triệu người dân Mỹ (chưa đến 2% dân số) được tiêm mũi thứ nhất.

Ông Patrick Harker cho rằng gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ mới phê chuẩn có thể thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển trong nửa cuối năm 2021. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm 2021 và cả năm 2022 trước khi chậm lại vào năm 2023.

  Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ dường như mất đà phục hồi trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong tại quốc gia này tăng mạnh trong những tháng gần đây, tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn làn sóng dịch đầu tiên bùng phát vào mùa Xuân năm 2020.

Theo Đại học Johns Hopkins, đến ngày 7/1, Mỹ ghi nhận hơn 21,4 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 364.000 ca tử vong vì dịch bệnh này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục