BNEWS Đa số các nhà kinh tế Mỹ khi được hỏi ý kiến về nguy cơ suy thoái trong năm tới vẫn cho rằng khả năng xảy ra vẫn ở mức 20%.
Các số liệu kinh tế chủ chốt của Mỹ trong những tháng gần đây thoạt nhìn có vẻ như khá tích cực.
Tuy nhiên, đa số các nhà kinh tế Mỹ khi được hỏi ý kiến về nguy cơ suy thoái trong năm tới vẫn cho rằng khả năng xảy ra vẫn ở mức 20%.
Dự báo này không có nghĩa ngày tận thế sắp đến gần, nhưng nguy cơ xảy ra khủng hoảng đã tăng gấp đôi so với năm ngoái.
Chuyên gia Gregory Daco, nhà kinh tế trưởng phụ trách về Mỹ tại Tập đoàn tư vấn Oxford Economics, trả lời trên nhật báo Phố Wall (Mỹ) ngày 8/9 rằng các kỳ bầu cử (bầu Tổng thống và bầu cử tại lưỡng viện Quốc hội) tại Mỹ sắp tới là nguyên nhân khiến nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ gia tăng.Không ai có thể nói chắc chắn về một kỳ bầu cử, nhất là kỳ bầu cử năm nay.
Các nhà dự đoán không chỉ đánh giá về đề xuất chính sách của các ứng cử viên, mà còn phải nhìn nhận về khả năng một Quốc hội chia rẽ có thể sẽ cản trở người chiến thắng.
Trong khi ứng cử viên Hillary Clinton chủ yếu vẫn đi theo các chính sách truyền thống của các ứng cử viên đảng Dân chủ, ứng cử viên Donald Trump đã phá vỡ phần lớn truyền thống của đảng Cộng hòa trên một loạt các vấn đề kinh tế, trong đó có thương mại, nhập cư và giảm thâm hụt ngân sách.
Đánh giá về mức độ khác biệt giữa ông Donald Trump với các Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa trước đây, không một thành viên nào trong Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng tuyên bố ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông này.
Đó là chưa kể có một xu thế là các cuộc suy thoái thường diễn ra xung quanh các kỳ bầu cử Tổng thống tại Mỹ.Hai chuyên gia Kevin Hassett và Joseph Sullivan thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ mới đây tổng kết rằng 5 trong 11 cuộc suy thoái gần đây tại Mỹ rơi vào năm sau năm bầu cử Tổng thống.
Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Mỹ) cũng đã thống kê các cuộc suy thoái tại Mỹ kể từ năm 1854, và kết quả là 41% số các cuộc suy thoái rơi vào khung thời gian sau bầu cử Tổng thống Mỹ.
Trong cuốn sách Suy thoái và bầu cử, ông Jason Schenker, Chủ tịch Công ty tư vấn và dự báo chiến lược Prestige Economics (trụ sở tại Texas, Mỹ), đã đưa ra một tổng kết là suy thoái vẫn thường diễn ra vào thời điểm rất gần với bầu cử.Ông gọi đây là “khung thời gian suy thoái bầu cử” và lập luận rằng nước Mỹ đang ở trong khung thời gian nguy hiểm này.
Một điểm đáng chú ý nữa là Mỹ chưa bao giờ có ba nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp mà không xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế.
Cũng cần phải nói là Tổng thống Obama nhậm chức khi suy thoái kinh tế đã qua, và không có cuộc suy thoái nào mới trong hai nhiệm kỳ của ông.
Các chuyên gia Schenker và Hassett trong các cuộc phỏng vấn gần đây đều khá cẩn trọng nói rằng nguyên nhân bầu cử không hoàn toàn rõ ràng và số các cuộc suy thoái tại Mỹ là không lớn, với chỉ 11 cuộc suy thoái kể từ Thế chiến II và 33 cuộc suy thoái nếu tính từ những năm 1850.Cũng có thể phát hiện trên (suy thoái hay rơi vào khoảng thời gian gần bầu cử) là một sự ngẫu nhiên, hoặc cũng có thể có một nguyên nhân nào khác.
Tuy nhiên, khi nghiên cứu về nguy cơ bất ổn kinh tế thì cũng có thể thấy một số nguyên nhân, trong đó có chính sách kinh tế.
Chuyên gia Hassett cho rằng sự bất ổn về chính sách đang ở đỉnh điểm tại thời điểm hiện nay của chiến dịch tranh cử tại Mỹ.
Điều dễ hiểu là bất ổn định chính sách có thể tạo ra những thiệt hại kinh tế thực sự.
Tin liên quan
Kinh tế Mỹ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực
Kinh tế Mỹ đang có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường việc làm, số đơn đặt hàng đối với máy móc trong tháng 6 tăng cao...
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.











