BNEWS Nền kinh tế Mỹ sẽ trải qua năm 2022 thích ứng dần với đại dịch COVID-19 mà không cần nhiều sự trợ giúp từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoặc chính phủ liên bang.
Nền kinh tế Mỹ sẽ trải qua năm 2022 thích ứng dần với đại dịch COVID-19 mà không cần nhiều sự trợ giúp từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoặc chính phủ liên bang - đặc biệt là với kế hoạch chi tiêu 1,75 nghìn tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Mục tiêu của Fed vào tuần trước là hướng tới việc thắt chặt tín dụng - chấm dứt chương trình mua trái phiếu khẩn cấp vào tháng 3/2022 để mở đường cho tăng lãi suất - đi kèm với việc rút các chương trình chi tiêu của chính phủ được đưa ra vào thời điểm cao điểm của đại dịch. Chính phủ Mỹ đã chi những khoản tiền lịch sử để hỗ trợ nền kinh tế trong đại dịch. Việc rút các chương trình kích thích sẽ tác động mạnh tới tình hình tài chính của Mỹ. Wendy Edelberg, Giám đốc Dự án Hamilton của Viện Brookings, cho biết, biến thể Omicron sẽ ”tàn phá” nền kinh tế khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cho các chuyến du lịch, nhà hàng và các dịch vụ trực tiếp khác.Còn các nhà kinh tế của Goldman Sachs Group Inc. nhận định việc không thông qua chương trình chi tiêu cho xã hội và khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden “sẽ dẫn đến một số rủi ro” đối với dự báo của họ rằng Fed sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên vào tháng 3/2022.
Với việc thông qua kế hoạch này ngày càng có vẻ khó xảy ra, các nhà kinh tế của Goldman đã hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong quý I/2022 từ 3% xuống 2%./.Tin liên quan
Mỹ trao trả hàng trăm triệu USD bị đánh cắp cho Sony
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 20/12, Chính phủ Mỹ đã trình đơn khiếu nại lên Tòa án sơ thẩm Liên bang ở Nam California về việc trao trả lại doanh nghiệp Sony Group Corporation hơn 154 triệu USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.












