BNEWS Nền kinh tế Thụy Sỹ sụt giảm mạnh nhất trong ít nhất 4 thập kỷ qua với GDP trong quý I/2020 giảm 2,6%
Theo Ban thư ký nhà nước phụ trách các vấn đề kinh tế (SECO), nền kinh tế Thụy Sỹ sụt giảm mạnh nhất trong ít nhất 4 thập kỷ qua với GDP trong quý I/2020 giảm 2,6% do hậu quả của đại dịch COVID-19 với tiêu dùng tư nhân và đầu tư giảm mạnh.
Giống như nước láng giềng Pháp, Italy và Đức, Thụy Sỹ đã ứng phó với đại dịch bằng cách phong tỏa phần lớn cuộc sống hàng ngày khiến hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và nhà hàng đã giảm tới 23,4%. Mặc dù nền kinh tế Thụy Sỹ tồi tệ hơn một chút so với nền kinh tế Đức trong quý đầu tiên năm nay, nhưng mức sụt giảm của Pháp và Italy có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Dịch vụ là lĩnh vực bị tác động đặc biệt nghiêm trọng bởi chủ trương đóng cửa doanh nghiệp cũng như các biện pháp hạn chế tại Thụy Sỹ, với lĩnh vực nhà ở và dịch vụ thực phẩm giảm 23,4%.Trước đó, lĩnh vực này vốn phải đối mặt với tình trạng số lượng du khách nước ngoài sụt giảm, đặc biệt từ đầu tháng 3/2020, ngay cả trước khi các biện pháp nghiêm ngặt nhất được triển khai nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.
Xuất khẩu dịch vụ tại Thụy Sỹ ba tháng đầu năm nay giảm 4,4%, trong khi nhập khẩu hàng hóa giảm 1,1% giữa bối cảnh nhu cầu tại nước này suy giảm. Chi tiêu tư nhân tại Thụy Sỹ trong quý I/2020 giảm 3,5% so với quý trước đó. Gói cứu trợ của Chính phủ Thụy Sỹ đã hạn chế tình trạng thất nghiệp và giúp các công ty tránh được khủng hoảng nhãn tiền, nhưng SECO cho rằng nền kinh tế Thụy Sỹ sẽ giảm 6,7% trong năm nay trước khi phục hồi chậm vào năm 2021. Hiệp hội công nghiệp máy móc Swissmem cho biết, 80% các công ty thành viên của họ đã buộc phải nộp đơn xin làm việc trong thời gian ngắn và toàn bộ tác động của đại dịch COVID-19 sẽ được cảm nhận rõ trong quý II và quý III năm nay. Một nhóm các chuyên gia kinh tế làm việc cho chính phủ Thụy Sỹ dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 3,9% ở Thụy Sỹ vào năm 2020. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 4,1% vào năm 2021. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã khiến nhiều công ty trong ngành khách sạn, bán lẻ, văn hóa và giải trí phải hạn chế hoặc đình chỉ hoàn toàn các hoạt động kinh doanh của họ, gây ra sự sụt giảm đột ngột về sản lượng và chi tiêu của tiêu dùng tư nhân. Nhìn chung, tiêu dùng tư nhân của Thụy Sỹ có thể giảm mạnh hơn GDP trong năm 2020. Ngoài ra, những biến động đáng kể trên thị trường tài chính toàn cầu có thể làm gia tăng áp lực đối với đồng CHF, tạo rủi ro trong lĩnh vực bất động sản Thụy Sỹ.>>>Dịch COVID-19: Gần một nửa người lao động Thụy Sỹ làm việc tại nhà
Tin liên quan
Đức và Thụy Sĩ thông báo mở cửa biên giới từ 15/6
Từ ngày 15/6 tới, Đức sẽ dỡ bỏ cảnh báo đi lại, đang áp dụng với 26 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.











