BNEWS Là số liệu đầu tiên về hoạt động của kinh tế Trung Quốc trong năm 2019, chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) được công bố ngày 31/1 cho thấy nền kinh tế nước này đang dần ổn định.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, PMI của lĩnh vực chế tạo đã ở mức 49,5 điểm trong tháng 1/2019, tăng nhẹ từ mức 49,4 điểm trong tháng 12 năm ngoái.
Mặc dù mức này vẫn dưới ngưỡng 50 điểm, cho thấy lĩnh vực chế tạo vẫn suy giảm, sự tăng nhẹ đã chấm dứt đà giảm bốn tháng liên tiếp của PMI trong lĩnh vực này.
Các công ty lớn có PMI trong lĩnh vực chế tạo tăng 1,2 điểm, lên 51,3 điểm, trong khi của các công ty vừa và nhỏ giảm lần lượt 1,3 điểm và 1,2 điểm.
Nhà nghiên cứu Zhang Liqun của Trung tâm nghiên cứu phát triển, thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, cho rằng số liệu mới cho thấy những dấu hiệu về sự ổn định dần của nền kinh tế nước này, nhưng nền tảng của nền kinh tế vẫn cần được củng cố. Trong tháng 1/2019, PMI phi chế tạo tăng 0,9 điểm, lên 54,7 điểm, cao hơn mức trung bình tháng của năm 2018. Lĩnh vực dịch vụ đóng góp hơn một nửa GDP của Trung Quốc, tăng trưởng mạnh hơn, với chỉ số kinh doanh tăng từ 52,3 điểm lên 53,6 điểm. Nhờ lực đẩy đến từ các hoạt động trước kỳ nghỉ, dịch vụ bán buôn, vận tải bằng đường sắt, hàng không, giao hàng, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch và các dịch vụ khác đều tăng trưởng mạnh. Theo NBS, PMI tổng hợp của cả lĩnh vực chế tạo và phi chế tạo tăng 0,6 điểm, lên 53,2 điểm. Số liệu về PMI đã giảm bớt lo ngại sau khi Trung Quốc công bố mức tăng trưởng GDP đạt 6,6% trong năm 2018, trên mức mục tiêu 6,5% mà chính phủ nước này đề ra, nhưng giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 6,8% năm 2017./.Tin liên quan
Tập đoàn Thép hàng đầu Trung Quốc mua lại dự án của Tata tại Đông Nam Á
Tập đoàn sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc HBIS ngày 28/1 đã nhất trí mua lại 70% các dự án của tập đoàn Tata Steel (Ấn Độ) tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











