BNEWS Theo ông Andy Rothman, chiến lược gia đầu tư của công ty đầu tư Matthews Asia có trụ sở tại Mỹ, kinh tế Trung Quốc đang hồi phục từ cuộc khủng hoảng COVID-19.
Theo ông Andy Rothman, kinh tế Trung Quốc đang hồi phục từ cuộc khủng hoảng COVID-19 với sự gia tăng trong hoạt động chi tiêu, sản xuất và đầu tư.
Ông Rothman cho rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất để xem xét triển vọng kinh tế Trung Quốc là vấn đề kiểm soát đại dịch COVID-19.Tại thời điểm này, Trung Quốc cơ bản đã khống chế được đại dịch, khi mà hai tuần sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày tại Trung Quốc đã có hơn 100 triệu người đi du lịch và không có sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19 mới
Chuyên gia Rothman cho biết việc khôi phục nền kinh tế về mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát có thể không thể thực hiện cho đến năm 2021, song các dữ liệu mới đây cho thấy chi tiêu tiêu dùng, sản xuất và đầu tư của Trung Quốc dường như đang hồi phục mạnh mẽ. Với chi tiêu tiêu dùng chiếm gần 60% tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm 2019, ông Rothman đánh giá sự phục hồi trong lĩnh vực chi tiêu tiêu dùng đóng vai trò rất quan trọng cho sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc hậu đại dịch. Viện dẫn sự phục hồi của doanh số bán ô tô và nhà ở trong tháng Tư, ông Rothman cho hay điều đó phản ánh người tiêu dùng Trung Quốc có cả tiền và niềm tin vào tương lai, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động chi tiêu.Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ đối với người lao động và doanh nghiệp, đặt nền tảng cho sự phục hồi kinh tế.
Nicholas Lardy, thành viên cao cấp tại Viện nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson có trụ sở tại Washington D.C. (Mỹ), mới đây cũng cho biết, việc xét nghiệm COVID-19 quy mô lớn của Trung Quốc có thể khôi phục niềm tin của người tiêu dùng, mở đường cho sự phục hồi mạnh mẽ hơn trong hoạt động tiêu dùng cá nhân, qua đó tạo động lực cho nền kinh tế “hồi sinh”./.Tin liên quan
Triển vọng phục hồi kinh tế Trung Quốc còn nhiều bấp bênh
Với mức tăng trưởng âm lần đầu tiên trong gần ba thập niên qua, giới phân tích đang tỏ ra lo ngại hơn về triển vọng phục hồi của nền kinh tế lớn nhất châu Á này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp
Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 17/8 công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế nước này trong quý II/2026 (kết thúc tháng 6/2026) tăng trưởng thực tế 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giớiNhiều bang tại Mỹ siết chặt thuế đối với các trung tâm dữ liệu AI
Nhiều bang trên khắp nước Mỹ đang tái thiết lập mối quan hệ kinh tế với ngành trí tuệ nhân tạo thông qua các chính sách thuế và lệnh tạm dừng xây dựng nhằm đảm bảo lợi ích cho cộng đồng địa phương.
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.










