Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Năm nhóm vấn đề lớn cử tri và nhân dân kiến nghị với Quốc hội
Sáng 5/5, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo một số nội dung chủ yếu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp.
* Đồng thuận, ủng hộ cao với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 63/63 báo cáo phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; 24/63 báo cáo của các đoàn đại biểu Quốc hội; 20 báo cáo của các tổ chức thành viên và ý kiến của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó đã tập hợp khoảng 1.737 lượt ý kiến gửi tới Kỳ họp. Theo đó, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá rất cao Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, phục vụ doanh nghiệp và người dân, “ý Đảng hợp với lòng dân”. Cử tri và nhân dân cho rằng Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10, lần thứ 11 Khóa XIII; Kỳ họp thứ 8, Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV thực sự là dấu mốc lịch sử, quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, cử tri, nhân dân bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và đồng thuận, ủng hộ cao với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được ban hành trong thời gian qua như: Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”; chủ trương miễn học phí cho học sinh từ giáo dục mầm non đến hết bậc trung học phổ thông; cuộc vận động cả nước chung tay hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trong năm 2025 và xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh giá cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ kịp thời ban hành chính sách rất phù hợp cho những người bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; chủ trương ưu tiên bố trí cơ sở vật chất dôi ra sau sắp xếp tổ chức bộ máy cho 3 lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao. Cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân rất vui mừng phấn khởi khi Đảng, Nhà nước đã chính thức xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; đồng loạt khởi công, khánh thành 80 công trình trọng điểm trong cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo được khí thế hồ hởi, phấn khởi trong xã hội. Cử tri cũng ghi nhận phản ứng nhanh nhạy, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm trước việc Hoa Kỳ áp đặt thuế quan đối với các nước, trong đó có Việt Nam, được cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân ghi nhận và rất hoan nghênh. Đồng thời, bày tỏ phấn khởi, tự hào trước những kết quả trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, giúp nâng tầm vị thế của đất nước... Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, chúng ta đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, đa dạng, ý nghĩa của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tạo nên bầu không khí hồ hởi, phấn khởi trong cả nước. Qua đó, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, giàu mạnh. Cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao và hoan nghênh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ việc được điều tra làm rõ, xử lý nhiều cán bộ nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người vi phạm là ai.*Cử tri lo lắng, bức xúc về “sữa giả”, “thuốc giả”, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng
Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng trước một số vấn đề. Cụ thể, cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ nhưng cũng còn có một số ý kiến tâm tư về đặt tên đơn vị hành chính, xác định địa điểm đặt trung tâm hành chính của tỉnh mới. Một số cán bộ, công chức, viên chức lo lắng gặp khó khăn khi phải chuyển đến làm việc ở đơn vị hành chính mới; cũng có lo lắng nếu không có giải pháp cụ thể thì một số cán bộ có năng lực sẽ xin nghỉ việc do phải đi xa gia đình.Nhiều ý kiến cử tri và nhân dân rất băn khoăn lo lắng về chính sách áp đặt thuế quan của Hoa Kỳ làm cho giá vàng, tỷ giá đồng USD, thị trường chứng khoán biến động mạnh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội sẽ khó khăn hơn, nhất là xuất nhập khẩu, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người dân.
Đáng chú ý, cử tri và nhân dân rất lo lắng, bức xúc, bất bình và lên án mạnh mẽ đối với một số vấn đề nổi lên trong thời gian gần đây như tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả: “sữa giả”, “thuốc giả”, “thực phẩm kém chất lượng”; tình trạng lừa đảo, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng; vẫn còn xảy ra nhiều vụ cháy nổ, bạo lực trẻ em; tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường...; đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng kiên quyết đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh, công khai để nhân dân theo dõi, giám sát. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại trước việc gia tăng một số bệnh như: dịch cúm, sởi, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, bệnh dại do chó mèo cắn... có nguy cơ bùng phát, lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân; bức xúc tình trạng một số người giả danh các cơ quan chức năng gọi điện thoại, nhắn tin, lôi kéo, dọa nạt người dân hòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đăng tin thất thiệt, giật tít “câu like” “câu view” một số clip đăng tải vi phạm thuần phong, mỹ tục gây tác động xấu cho thế hệ trẻ. *Kiên quyết xử lý chặn đứng, đẩy lùi nạn hàng giả, hàng kém chất lượng Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả “gần dân, sát dân” chủ động phục vụ nhân dân là một việc rất hệ trọng, chưa có tiền lệ, tác động sâu rộng đến toàn xã hội. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan chức năng cần kịp thời nắm vững tình hình, bám sát thực tiễn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước điều chỉnh vướng mắc, phát sinh (nếu có) để đạt được yêu cầu của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “không được để gián đoạn công việc”; “bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ”; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân... Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước đấu tranh quyết liệt, kiên quyết xử lý chặn đứng, đẩy lùi nạn hàng giả, hàng kém chất lượng; chấm dứt tình trạng sử dụng sim rác gọi điện chiếm đoạt thông tin cá nhân, lừa đảo, đăng tin thất thiệt, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi, danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân. Các bộ, ngành liên quan khẩn trương tham mưu để cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước như: miễn học phí cho học sinh; nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh; chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển nơi ở đến làm việc ở trung tâm hành chính mới; quy định cụ thể về chuyển mục đích sử dụng cơ sở dôi dư sau sắp xếp các đơn vị, cơ quan hành chính..., bởi đó là những chủ trương rất đúng đắn, hợp lòng dân, rất cần được thể chế hóa sớm để nhân dân được thụ hưởng. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng đề nghị Đảng, Nhà nước nghiên cứu phát động một số cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước quy mô lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc để phát huy mọi nguồn lực, hiệu triệu mọi người dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp công sức, tiền của để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cùng với đó, các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với áp dụng các biện pháp hành chính, kinh tế, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn nguồn nước, không khí, môi trường sống của người dân, phòng, chống một số bệnh nguy hiểm do ô nhiễm môi trường gây ra, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và chỉ đạo nghiên cứu cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể phát động cuộc vận động toàn dân đoàn kết bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống...- Từ khóa :
- kinh tế việt nam
- hàng giả
- quốc hội
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
10:45' - 05/05/2025
Sáng 5/5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Thực hiện đột phá về thể chế để bước vào kỷ nguyên của hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa
10:29' - 05/05/2025
Sáng 5/5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Ứng dụng công nghệ nâng tầm giá trị dệt may và da giày Việt Nam
19:32'
Tỷ lệ nội địa hóa của ngành dệt may hiện nay mới chỉ đạt khoảng một nửa giá trị toàn chuỗi, khiến phần lớn doanh thu sản xuất vẫn phải chi trả cho việc nhập khẩu vải và các yếu tố đầu vào.
-
Kinh tế Việt Nam
Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 tiếp tục trình HĐND Hà Nội xem xét
19:31'
UBND thành phố Hà Nội sẽ trình HĐND thành phố xem xét tính thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội”.
-
Kinh tế Việt Nam
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
16:27'
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định 969/QĐ-TTg ngày 30/5/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031.
-
Kinh tế Việt Nam
Quy chế làm việc của Chính phủ
14:22'
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Nghị định 191/2026/NĐ-CР ngày 29/5/2026 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.
-
Kinh tế Việt Nam
Đầu tư cho nhân tài khoa học để tạo đột phá phát triển
14:13'
Hàng loạt chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc, nhà khoa học trẻ và nhóm nghiên cứu mạnh đang được triển khai, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoa học và công nghệ.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
13:55'
Chiều 31/5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines.
-
Kinh tế Việt Nam
Gắn kết chiến lược Việt Nam-Singapore trong một ASEAN thịnh vượng
13:19'
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore từ ngày 29-31/5 được đánh giá là có ý nghĩa hết sức quan trọng và diễn ra rất đúng thời điểm.
-
Kinh tế Việt Nam
Từ thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lòng tin và luật lệ
12:35'
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 23, Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chiến lược hòa bình và phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
-
Kinh tế Việt Nam
Truyền thông quốc tế đánh giá cao thông điệp của Việt Nam tại Shangri-La
11:00'
Truyền thông quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm tới bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore.

Các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Đội quản lý thị trường huyện Bảo Thắng (Cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai) kiểm tra mặt hàng sữa bột nhập ngoại tại siều thị trên địa bàn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN