Lâm Đồng tăng tối đa 60% giá vé xe dịp Tết

10:08' - 25/01/2018
BNEWS UBND tỉnh vừa chấp thuận mức tăng giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô đối với các nhà xe chạy tuyến cố định trong dịp Tết Nguyên đán 2018; mức tăng dao động từ 40% – 60% tuỳ tuyến.
Lâm Đồng tăng tối đa 60% giá vé xe dịp Tết. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 25/1, ông Nguyễn Nguyễn Trí Hải, Phó trưởng Phòng Quản lý phương tiện vận tải và người lái (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng) cho biết, UBND tỉnh vừa chấp thuận mức tăng giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô đối với các nhà xe chạy tuyến cố định trong dịp Tết Nguyên đán 2018; mức tăng dao động từ 40% – 60% tuỳ tuyến.
Theo đó, các tuyến liên tỉnh xuất phát ở Lâm Đồng đến các tỉnh từ Bình Định trở ra miền Trung, miền Bắc mức phụ thu tối đa không quá 60% cước giá vé hiện tại. Thời gian áp dụng từ mức phụ thu từ ngày 8 đến ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu (3/2 – 13/2/2018) đối với tuyến đi miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra), từ ngày 20 đến ngày 30 tháng Chạp (5/2 – 15/2) đi các tuyến miền Trung.

Ngược lại, đối với các đầu bến từ miền Bắc, miền Trung đi Lâm Đồng, thời gian áp dụng mức phụ thu từ ngày mùng 4 đến 13 tháng Giêng năm Mậu Tuất (19/2 – 28/2).
Đối với tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh còn lại, mức phụ thu không quá 40% giá cước hiện tại. Thời gian áp dụng từ ngày 26 đến ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu (5/2 – 15/2) cho đầu bến từ Lâm Đồng đi các tỉnh và mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất (19/2 – 28/2) đối với đầu bến từ các tỉnh nói trên đến Lâm Đồng.
Theo Phòng Quản lý Phương tiện vận tải và người lái (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng), các tuyến có lượng khách cao điểm trong dịp Tết gồm Lâm Đồng – Hà Nội, Lâm Đồng – Huế, Đà Lạt – Đà Nẵng, Đà Lạt – TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt – Cần Thơ… Nhằm giúp người dân đi lại thuận lợi trong những ngày cao điểm Tết, Phòng Quản lý phương tiện cũng tạo điều kiện cho các đơn vị, nhà xe có nhu cầu đăng ký phù hiệu, tăng xe, tăng chuyến trong dịp này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục