Lâm Đồng xử lý lấn chiếm đất rừng ven đường Hồ Chí Minh

18:37' - 14/07/2025
BNEWS Theo UBND xã Trường Xuân, cuối tháng 6 vừa qua, xã ghi nhận nhiều hộ dân cố tình san gạt đất đai, xây dựng nhà tạm, lều quán trái phép trên đất rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh.

Ngày 14/7, ông Phan Quốc Lập, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Trường Xuân đang tổ chức kiểm tra, khảo sát tổng thể hiện trạng sử dụng đất, xây dựng và các công trình, vật kiến trúc trong đất rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã.

 

Theo kế hoạch, đoàn liên ngành sẽ lập biên bản, ghi nhận và xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời hướng dẫn người dân khắc phục theo đúng quy định. Bước đầu ghi nhận phần lớn các hộ dân vi phạm khá hợp tác và tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm. Đối với các trường hợp không hợp tác, né tránh sẽ củng cố hồ sơ và cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định.

"Chúng tôi chỉ đạo làm quyết liệt, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Nhiều hộ dân đã bị xử phạt, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất đai trước khi vi phạm. Riêng đối với trường hợp, vụ việc có dấu hiệu tổ chức, bảo kê, dấu hiệu tội phạm đang được củng cố hồ sơ và chuyển sang đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý", ông Phan Quốc Lập trao đổi thêm.

Theo UBND xã Trường Xuân, cuối tháng 6 vừa qua, xã ghi nhận nhiều hộ dân cố tình san gạt đất đai, xây dựng nhà tạm, lều quán trái phép trên đất rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh. Hành vi này vừa vi phạm các quy định của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, vừa vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường chính kết nối giao thông giữa các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Cũng theo UBND xã Trường Xuân, tình trạng dựng lều quán tạm bợ, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, khu vực rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh đã tồn tại nhiều năm. Các công trình này chủ yếu nằm sát đường, ảnh hưởng đến cảnh quan và nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính quyền các xã Nâm N’Jang và Trường Xuân (thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông trước đây) đã nhiều lần tuyên truyền, xử lý, tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ nhưng sau đó vẫn tái diễn tình trạng này. Nhất là vào cuối tháng 6/2025, thời điểm chuyển giao, vận hành mô hình chính quyền địa phương mới.

Rừng thông phòng hộ, cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng kéo dài hàng chục km và phần lớn nằm trong địa giới hành chính xã Trường Xuân. Rừng được trồng từ cuối những năm 1970, đầu những năm 1980 với diện tích ban đầu hơn 400 ha, chủ yếu là thông ba lá. Rừng thông tại đây vừa có vai trò phòng hộ đầu nguồn, giữ nguồn nước, hạn chế sạt lở, vừa góp phần tạo nên một cảnh quan đặc trưng khu vực Nam Tây nguyên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục