Lần đầu tiên trong 5 năm chỉ số S&P 500 vượt mặt Nasdaq

18:15' - 29/12/2021
BNEWS Năm 2021 là lần đầu tiên trong 5 năm qua giới đầu tư công nghệ không phải là trung tâm của “lễ hội” trên Phố Wall.

Tính đến ngày 27/12, chỉ số công nghệ Nasdaq đã tăng 23% trong năm nay, đứng sau chỉ số tổng hợp S&P 500 với mức tăng 28%. Hai lần gần nhất chỉ số S&P 500 vượt Nasdaq là vào năm 2016 và 2011. Nhóm cổ phiếu công nghệ còn ba ngày để xoay chuyển tình thế, nhưng tuần cuối cùng của năm thường không đem lại nhiều tin tức có thể khiến thị trường tăng mạnh.
Chỉ số Nasdaq đã có một khởi đầu thuận lợi cho năm nay, khi tính đến giữa tháng Hai, mức tăng của chỉ số này đã cao gấp đôi chỉ số S&P 500. Sau đó, chỉ số này yếu dần đi, khi sự ra đời của các loại vaccine ngừa COVID-19 đã làm dấy lên hy vọng rằng Mỹ sắp vượt qua đại dịch, từ đó có thể làm giảm nhu cầu đối với công nghệ phục vụ quá trình làm việc từ xa, các hệ thống hướng dẫn tập thể dục tại nhà, các ứng dụng giao đồ ăn và các công nghệ giải trí tại gia.

 

Cùng với đó, lạm phát tăng mạnh, lên đến 4% vào tháng Tư và 6,8% vào tháng 11. Ban đầu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng lạm phát cao chỉ mang tính chất tạm thời. Nhưng lạm phát vẫn cao dai dẳng, khiến Fed phải thay đổi lập trường và dự kiến sẽ tăng lãi suất trong năm 2022.
Bối cảnh này đã tạo ra cú giáng kép đối với các cổ phiếu công nghệ. Vấn đề chính đối với chỉ số Nasdaq là sự giảm mạnh trong giá trị cổ phiếu của các công ty ghi nhận vốn hóa lớn trong năm 2020, nhưng lại bị giới đầu tư quay lưng trong năm nay.
Cổ phiếu của Zoom, ứng dụng làm việc từ xa, đã giảm 45% trong năm 2021, sau khi doanh thu tăng đến 326% trong năm ngoái đã khiến cổ phiếu của công ty này tăng gấp năm lần. Cổ phiếu của Peloton, công ty kinh doanh thiết bị tập thể dục, đã giảm 76% trong năm nay sau khi tăng hơn 430% trong năm ngoái, với doanh thu tính đến giữa năm 2020 tăng đến 232%.

Cổ phiếu của nền tảng truyền thông đám mây Twilio, dịch vụ cung cấp âm nhạc kỹ thuật số Spotify và công ty dịch vụ tài chính và thanh toán kỹ thuật số Block (trước đây là Square) đều giảm hơn 20% trong năm nay, còn cổ phiếu của nền tảng thanh toán quốc tế PayPal giảm 18%.
Năm 2020, chỉ số Nasdaq tăng 44%, trong khi chỉ số S&P 500 chỉ tăng 16%. Từ cuối năm 2016 đến hết năm 2020, chỉ số Nasdaq đều dẫn trước, với mức tăng tổng cộng 139%, cao hơn nhiều so với mức 68% của S&P 500.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là sự chênh lệch trong mức độ biến động của Nasdaq và S&P 500 sẽ không lớn như trước đây, khi hai chỉ số trên đang bắt đầu dần trở nên giống nhau hơn.

Bảy công ty giữ tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số S&P 500, hiện ở mức 27%, là Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta và Nvidia. Đây cũng chính là những thành viên cốt cán của chỉ số Nasdaq. Đây là nguyên nhân chính khiến mức tăng của hai chỉ số trên trong năm nay chỉ cách nhau vài điểm phần trăm./.
>>Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên 29/12

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục