BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Washington, số lượng đại diện nữ được bầu vào Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra ngày 6/11 nhiều khả năng sẽ đạt con số kỷ lục.
Trong cuộc bầu cử lần này, số phụ nữ tham gia cuộc đua cao hơn hai lần so với năm 2016, với phần lớn trong số này là đến từ đảng Dân chủ.
Bà Kelly Dittmar, Phó Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Rutgers và là một học giả tại Trung tâm Chính trị và phụ nữ Mỹ, cho biết Mỹ đang chứng kiến những kỷ lục về số lượng nữ chính khách nộp đơn tranh cử, chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ và có thể được bầu chọn ở cả cấp bang cũng như cấp quốc gia trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ 2018.
Theo chuyên gia Dittmar, đây được xem là “làn sóng hồng” khi có tới 476 phụ nữ tham gia tranh cử các vị trí trong Hạ viện Mỹ, tăng mạnh so với kỷ lục trước đó là 298 người hồi năm 1992.
Hơn nữa, có đến 235 phụ nữ, chủ yếu thuộc đảng Dân chủ, đã được đề cử cho các vị trí trong Hạ viện, trong khi con số khá cao năm 1992 mới chỉ đạt 167 người. Số phụ nữ tranh cử chức Thống đốc bang và giành được đề cử lần lượt là 61 và 16 người. Trước đó, con số này ở mức cao cũng chỉ đạt lần lượt là 24 và 10 người.
Tính tới trưa 7/11 (theo giờ Việt Nam), đã có ít nhất 80 đại diện nữ của các bang đã được bầu vào Hạ viện, trong khi đó còn rất nhiều các đại diện nữ khác dự kiến cũng sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua này.
Trong số những phụ nữ đầu tiên được bầu vào Quốc hội, có hai phụ nữ Hồi giáo và hai phụ nữ gốc thổ dân châu Mỹ. Lãnh thổ Guam của Mỹ cũng có thống đốc bang nữ đầu tiên.
Theo bà Dittmar, kết quả của cuộc bầu cử năm 2016 và những lo ngại về chính sách “rút lui” khỏi những di sản mà kỷ nguyên cựu Tổng thống Barack Obama gây dựng dường như là một chất xúc tác và động lực để nhiều phụ nữ tham gia tranh cử trong năm 2018.
Số phụ nữ ở Mỹ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ năm 2018 đã đạt mức kỷ lục trong bối cảnh xã hội Mỹ đang ngày càng trở nên chia rẽ. Với việc ngày càng nhiều nữ nghị sĩ được dự đoán sẽ đắc cử, có khả năng bộ mặt của Quốc hội Mỹ sẽ thay đổi đáng kể. Kimberley Johnson - Giáo sư phân tích xã hội và văn hóa thuộc Khoa Xã hội học, Đại học New York- dự báo các nữ nghị sĩ trong Quốc hội có thể sẽ thúc đẩy luật pháp về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nạn quấy rối tình dục và nhiều vấn đề khác.
Với tất cả các vấn đề chính trị mà Mỹ phải đối mặt hiện nay, vẫn phải chờ xem liệu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này có thể tạo ra một sự chuyển biến tích cực hay không./.
>>>Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ: Nữ thống đốc đầu tiên của đảo GuamTin liên quan
Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ: Xảy ra sự cố tại nhiều điểm bỏ phiếu
Tình trạng các thiết bị bầu cử phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ trong ngày 6/11 gặp sự cố đã được ghi nhận xảy ra tại một số bang của Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











