Lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ vẫn duy trì liên lạc về thỏa thuận thương mại

18:05' - 04/11/2019
BNEWS Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì liên lạc thông qua nhiều kênh khác nhau.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới ngày 4/11 liên quan đến câu hỏi về thời điểm và địa điểm nơi hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ có thể gặp nhau để ký kết một thỏa thuận thương mại song phương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì liên lạc thông qua nhiều kênh khác nhau.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh dư luận đang đặc biệt kỳ vọng lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sớm ký kết thỏa thuận thương mại, qua đó góp phần ổn định tâm lý giới đầu tư, doanh nghiệp cũng như chấm dứt đà suy giảm kinh tế toàn cầu vốn đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Hiện cả hai nước đang nỗ lực thúc đẩy cho tiến trình ký kết thỏa thuận thương mại trước ngày 15/12 - thời điểm các biện pháp tăng thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc như máy tính xách tay, đồ chời và các thiết bị điện tử sẽ có hiệu lực.

Hôm 1/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc thay đổi địa điểm diễn ra cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó bang Iowa có thể là một lựa chọn khả dĩ.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo có kế hoạch ký kết phần đầu tiên của thỏa thuận thương mại song phương tại Chile, bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC ban đầu dự kiến diễn ra tại đây trong tháng 12.

Tuy nhiên, Chile đã quyết định rút kế hoạch đăng cai hội nghị này do khủng hoảng chính trị trong nước. Hiện APEC vẫn chưa xác định địa điểm thay thế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục