BNEWS Sáng 22/12, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) khánh thành dự án khu tái thiết thôn Kho Vàng (UBND huyện Bắc Hà, UBND xã Cốc Lầu).
Sáng 22/12, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) khánh thành dự án khu tái thiết thôn Kho Vàng (UBND huyện Bắc Hà, UBND xã Cốc Lầu) theo quy chuẩn nông thôn mới, đáp ứng chỗ ở cho 35 hộ gia đình với 180 nhân khẩu.
Đây là sự kiện diễn ra trực tuyến và trực tiếp, đồng thời với sự kiện khánh thành Làng Nủ và Nậm Tông (Lào Cai). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ban, ngành địa phương đã tham dự sự kiện này tại điểm cầu Làng Nủ. Ngoài ra, đông đảo nhân dân các dân tộc của Lào Cai và các đơn vị tài trợ của các khu tái thiết này đã tham dự sự kiện.Hưởng ứng kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, với truyền thống tương thân tương ái, nghĩa tình dầu khí và trách nhiệm xã hội, Petrovietnam đảm nhận tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng, đảm bảo cuộc sống ổn định, an toàn, lâu dài cho người dân.
Khu dân cư mới được tái thiết xây dựng sẽ đảm bảo đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân theo quy chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, việc thiết kế và xây dựng khu dân cư mới sẽ được thực hiện dựa trên đặc điểm văn hóa, phong tục và tập quán của đồng bào dân tộc Tày và Mông – hai nhóm dân cư chính tại thôn Kho Vàng. Địa điểm mới được lựa chọn cách nơi ở cũ khoảng 1,5 km được đồng bào ủng hộ, đồng thuận. Toàn bộ kinh phí thực hiện tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng được trích từ nguồn quỹ an sinh xã hội, từ kinh phí người lao động Dầu khí tự nguyện đóng góp và làm việc ngày thứ Bảy tình nguyện.
Vui mừng khi được nhận nhà mới, chị Hoàng Thị Mến và chồng là Đặng Văn Sáng, chủ căn nhà số 23 thôn Kho Vàng cho biết, gia đình rất biết ơn chính quyền tỉnh Lào Cai và nhà tài trợ Petrovietnam đã kịp thời hỗ trợ tái thiết khu dân cư được xây dựng an toàn, quy củ với đầy đủ điện lưới, internet và nước sinh hoạt cho bà con.
Chị Hoàng Thị Mến cũng cho biết, chuyển về khu tái thiết mới này, bà con thôn Kho Vàng cũng rất an tâm vì các em nhỏ trong thôn được học ngay tại điểm trường trong thôn Kho Vàng. Mặc dù đã được hỗ trợ rất nhiều từ chính quyền và nhà tài trợ Petrovietnam nhưng khó khăn vẫn chưa phải đã hết, nhất là trong việc di chuyển đến khu ở cũ để canh tác trồng quế, trồng sắn nhưng gia đình sẽ khắc phục mọi khó khăn để cuộc sống dần ổn định.
Trưởng thôn Kho Vàng Ma Seo Chứ cho biết, từ ngày 20/12, bà con thôn Kho Vàng đã bắt đầu dọn về nhà mới. Toàn bộ hệ thống internet đã được Tập đoàn Viettel hỗ trợ miễn phí trong vòng 1 năm; hệ thống điện lưới được Công ty điện lực Lào Cai lắp đặt đến từng nhà dân. Với nhà tài trợ lớn nhất là Petrovietnam, bên cạnh việc tài trợ toàn tiền xây dựng khu tái thiết, các đoàn thể chính trị của Petrovietnam còn hỗ trợ mỗi gia đình các trang thiết bị cần thiết như TV, bàn ghế, gường tủ, máy lọc nước…trị giá khoảng 30 triệu đồng/hộ.Ông Nguyễn Quốc Nghi, Bí thư Đảng uỷ xã Cốc Lầu cho biết, sau gần 90 ngày thi công khẩn trương, đến nay bà con thôn Kho Vàng đã được nhận nhà về khu ở mới. Về khu ở mới, bà con có điều kiện sinh hoạt ổn định, an toàn và đây là yếu tố quan trọng nhất để “an cư lạc nghiệp”. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ khắc phục dần hệ thống giao thông đi lại để tạo con đường cho xe ô tô vận chuyển nông sản từ khu canh tác cũ của thôn Kho Vàng ra đến nơi tập kết. Hiện tại, con đường này chỉ đi được xe máy nên người dân cũng gặp khó khăn
Ông Hà Đức Thành, Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Đầu tư Xây dựng huyện Bắc Hà, Khu tái thiết thôn Kho Vàng được xây dựng tại địa điểm theo sự khuyến nghị của các chuyên gia sau khi được đánh giá, khảo sát địa chất đảm bảo độ an toàn thoát lũ và giảm sạt lở tối đa. Để hoàn thành đúng tiến độ xây dựng, bàn giao trước ngày 30/12/2024, nhà thầu xây dựng đã huy động cao nhất lực lượng, có thời điểm lên tới gần 300 người làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vượt nắng thắng mưa; chỉ bàn làm, không bàn lùi”.Theo ông Thành, trong quá trình thi công, nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn do vị trí xây dựng nằm ở đỉnh đồi, việc xử lý đất đá phức tạp. Tuy nhiên, với quyết tâm về đích trước thời hạn, nhà thầu đã nỗ lực làm việc 24/7, triển khai nhiều giải pháp để tiết kiệm chi phí và thời gian. Tính đến thời điểm này, toàn bộ khu tái thiết thôn Kho Vàng đã cơ bản hoàn thành.
Thôn Kho Vàng là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, nơi có nhiều hộ dân bị mất nhà hoàn toàn, đồng thời là khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Trong số đó, 17 hộ gia đình với hàng trăm người dân đã may mắn thoát nạn nhờ sự quyết đoán kịp thời của trưởng thôn Ma Seo Chứ trong việc chủ động di tản lên núi. Được biết, cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, Petrovietnam và các đơn vị thành viên luôn ưu tiên hoạt động an sinh xã hội. Thực hiện an sinh xã hội từ 2006 đến 2023 đạt trên 7,82 nghìn tỷ đồng, trung bình đạt trên 430 tỷ đồng/năm. Năm 2024, Petrovietnam và 11 đơn vị thành viên đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ các địa phương, tổ chức trong cả nước với tổng kinh phí 750 tỷ đồng. Các chương trình đã triển khai gồm: hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo 139,8 tỷ đồng (với 2.500 căn nhà); hỗ trợ chương trình giáo dục, đào tạo 227 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình y tế 57,3 tỷ đồng; hỗ trợ các tổ chức, quỹ hội 156,5 tỷ đồng; hỗ trợ Chương trình Tết Vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024 gần 61 tỷ đồng; hỗ trợ khắc phục thiên tai bão lũ 92,3 tỷ đồng (gồm hỗ trợ cho 22 tỉnh/thành phố khắc phục thiên tai bão lũ 35,5 tỷ đồng, hỗ trợ bão lũ cho các tổ chức/đơn vị 16,8 tỷ đồng, hỗ trợ tái thiết thôn Kho Vàng 40 tỉ đồng).Tin liên quan
Petrovietnam dồn sức giúp người dân thôn Kho Vàng ổn định cuộc sống
Với vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế và trong hoạt động an sinh xã hội, Petrovietnam đang dồn sức giúp người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai ổn định cuộc sống sau lũ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác chiến lược nông nghiệp và môi trường giữa Việt Nam - Vương quốc Anh
Chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng dẫn đầu đã đạt nhiều kết quả.
-
Kinh tế Việt NamThi công xuyên lễ, chạy đua tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
Những ngày này, trên công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương.
-
Kinh tế Việt NamGiữ nhịp thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn dịp 2/9
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động biên mậu ở các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra hối hả.
-
Kinh tế Việt NamCắt giảm hàng loạt thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường
Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
-
Kinh tế Việt NamKết nối dòng vốn đến dự án có chất lượng và sẵn sàng đầu tư
Việc triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn đang làm gia tăng nhu cầu vốn trung và dài hạn tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamKhánh Hòa - Diện mạo thành phố trẻ của tương lai
Khánh Hòa đang đứng trước vận hội mới để bứt phá, định hình một diện mạo hiện đại, năng động và đáng sống.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang đầu tư hơn 5.290 tỷ đồng nâng cấp đường ĐT.963
An Giang đầu tư hơn 5.290 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường ĐT.963 và xây mới hành lang liên tỉnh, tăng kết nối với Cần Thơ và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
-
Kinh tế Việt NamXanh hóa khu công nghiệp, mở dư địa tăng trưởng cho Đồng Nai
Thành phố Đồng Nai đang đẩy nhanh thực hiện chuyển hóa các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực bứt phá cho thành phố Cảng vươn tầm
Hải Phòng không chỉ sở hữu hệ thống cảng biển quốc tế lớn, trung tâm logistics và cửa ngõ giao thương đường biển quan trọng nhất khu vực phía Bắc mà còn có nguồn lực đất đai, nhân lực dồi dào.




















