Lào cấm tạm thời các hoạt động tại khu vực Dự án thủy điện Sepien-Senamnoy

09:27' - 04/08/2018
BNEWS Văn phòng Thủ tướng Lào ra thông báo quy định khu vực Dự án đập thủy điện Sepien-Senamnoy là khu vực cấm tạm thời, không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào vào hoạt động tại khu vực này.
Sau vỡ đập thủy điện Sepien-Senamnoy, Lào cấm tạm thời các hoạt động tại khu vực Dự án này. Ảnh: TTXVN

Ngày 3/8, Văn phòng Thủ tướng Lào ra thông báo số 1229/VPTTg, quy định khu vực Dự án đập thủy điện Sepien-Senamnoy, huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu là khu vực cấm tạm thời và không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào vào hoạt động tại khu vực này nếu không được sự cho phép của chính phủ hoặc chính quyền địa phương.

Theo tờ “Kinh tế-thương mại” số ra ngày 3/8, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith tại cuộc họp ngày 3/8, Văn phòng Thủ tướng Lào thông báo

- Quy định toàn bộ khu vực Dự án đập thủy điện Sepien-Senamnoy là khu vực cấm tạm thời và không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào vào hoạt động tại khu vực này nếu không nhận được sự cho phép của chính phủ hoặc chính quyền địa phương liên quan; - Giao cho tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak theo dõi, kiểm tra, cương quyết cấm tạm thời cấm mọi hoạt động cho đến khi nào công tác điều tra và xử lý vấn đề vỡ đập kết thúc;

- Giao Bộ Năng lượng và Mỏ Lào phối hợp với các bên liên quan, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất thành lập Ban nghiên cứu, điều tra nguyên nhân, ảnh hưởng và cách xử lý trường hợp đập D của thủy điện Sepien-Senamnoy bị vỡ, để chính phủ xem xét, nghiên cứu./.

Xem thêm:

>>>Bộ Quốc phòng hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện

>>>Vỡ đập thủy điện tại Lào: Chính phủ Lào thông qua chính sách bồi thường các nạn nhân

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục