BNEWS Trưa 7/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức họp báo quốc tế công bố tiến độ khắc phục sự cố vỡ đập thuỷ điện Xepian Xenamnoy ở tỉnh Attapeu, Nam Lào.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, đồng chủ trì họp báo có các lãnh đạo Bộ Năng lượng và Mỏ, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội cùng Bộ Y tế Lào. Đại diện các cơ quan ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại thủ đô Viêng Chăn cùng đông đảo báo chí trong và ngoài nước tham dự buổi họp báo.
Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho biết tính đến hết ngày 6/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 31 nạn nhân trong sự cố vỡ đập thuỷ điện Xepian Xenamnoy. Như vậy cho đến nay, vẫn còn 100 người mất tích.
Theo Bộ trưởng Saleumxay, hiện có hơn 6.000 người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố đã được bố trí tạm trú tại 5 điểm tạm trú tập trung ở tỉnh Attapeu. Do quy mô thiệt hại, Lào sẽ phải mất nhiều năm mới có thể khắc phục xong sự cố vỡ đập thuỷ điện Xepian Xenamnoy.
Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết trong thời gian tới, Chính phủ Lào vẫn rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ của các nước, các tổ chức phi chính phủ để khắc phục sự cố nghiêm trọng nói trên, đặc biệt là trong 4 lĩnh vực gồm: Cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích; Khôi phục và xây dựng cơ sở hạ tầng tại các bản bị ảnh hưởng; Lương thực, thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu; và cuối cùng là thiết bị y tế, thuốc và xe cứu thương 4 cầu.
Sau hai tuần, phần lớn những đồ dùng được cộng đồng quốc tế trợ giúp đã gần hết, thậm chí gạo cứu trợ cũng đã cạn kiệt.
Đề cập các biện pháp mà Lào sẽ triển khai trong thời gian tới để khắc phục hậu quả của vụ vỡ đập nói trên, ông Saleumxay cho biết trước mắt Chính phủ Lào sẽ tập trung bố trí chỗ tạm trú cho hơn 6.000 người dân bị ảnh hưởng nặng nề trong sự cố.
Tiếp đến, Chính phủ Lào sẽ tập trung vào công tác tái định cư cho người dân. Đây là một việc khó khăn bởi hiện có nhiều hộ không muốn trở về nơi ở cũ.
Sau tái định cư, Chính phủ sẽ tập trung vào việc phát triển nhằm tạo điều kiện tốt cho người dân trở về và tiến hành ổn định tâm lý cho người dân sau những mất mát thương đau mà họ đã trải qua.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào, ông Khammany Inthirath cho biết hiện Chính phủ Lào đang thành lập Ủy ban điều tra của Chính phủ nhằm phối hợp với tổ chức quốc tế, các đơn vị xây dựng đập thủy điện Xepian Xenamnoy, để tiến hành điều tra một cách minh bạch về sự cố vỡ đập nói trên.
Theo ông Inthirath, Ủy ban không chỉ điều tra nguyên nhân sự cố gây vỡ đập, kiểm tra chất lượng của gần 50 đập thủy điện đã xây dựng xong và hiện đang sản xuất điện, mà còn kiểm tra lại thiết kế các con đập đang xây dựng và chuẩn bị xây dựng hiện nay.
Ông Inthirath nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng mà Chính phủ Lào hiện rất quan tâm nhằm tạo dựng niềm tin cho xã hội.
Ngoài ra, Lào cũng sẽ thành lập Ban Quản lý nước để theo dõi lượng nước về, lượng nước chảy vào các hồ, cách thức quản lý hiệu quả, đảm bảo khi mưa, bão lớn các hồ không ảnh hưởng, không để nước trong hồ tràn ra ngoài.
Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Inthirath tuyên bố do sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy, Chính phủ Lào đã quyết định tạm dừng việc ký Biên bản ghi nhớ (MOU) và Hợp đồng phát triển dự án (PDA) thủy điện mới trên toàn quốc để tiến hành đánh giá và kiểm tra thêm.
Trong một diễn biến liên quan, tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Hàn Quốc Lotte cho biết tập đoàn này đã viện trợ cho Lào 100.000 USD để khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy.
Khoản viện trợ tài chính để mua các đồ cứu trợ và khôi phục khu vực bị lũ lụt tàn phá đã được trao cho Lào thông qua tổ chức Community Chest of Korea ở thủ đô Seoul.
Công ty Xây dựng và Kỹ thuật SK, một nhà thầu Hàn Quốc có 26% cổ phần trong dự án thủy điện trị giá 1,02 tỷ USD này, cũng đã viện trợ 10 triệu USD để cứu trợ Lào. Trong khi đó, hãng hàng không Korean Air Lines của Hàn Quốc viện trợ 36.000 lít nước khoáng và 2.000 chăn cho các nạn nhân lũ lụt./.
Tin liên quan
Bộ Quốc phòng hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện
Bên cạnh việc triển khai lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân tỉnh Attapeu tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng vừa trao 50.000 USD hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNgày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Tọa đàm “Để Tổ quốc mãi Mùa Xuân” thu hút đông đảo độc giả cùng dõi theo, lan tỏa
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Tọa đàm “Để Tổ quốc mãi Mùa Xuân” thu hút đông đảo độc giả cùng dõi theo, lan tỏa
-
Kinh tế xã hộiCựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lĩnh án treo vì vi phạm Luật Bầu cử
Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 27/7 tuyên án treo đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vì vi phạm Luật Bầu cử trong quá trình tranh cử tổng thống năm 2022.
-
Kinh tế xã hội3 bệnh viện hợp tác hoàn thiện hệ thống y tế đảo Phú Quốc
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện năng lực y tế của đảo Ngọc, trong bối cảnh Phú Quốc đang tiến gần hơn tới APEC 2027 và được định hướng trở thành trung tâm du lịch.
-
Kinh tế xã hội5.000 người dân Quảng Ninh được khám sức khỏe miễn phí tại Vinmec Hạ Long
Từ ngày 21/7 đến 30/8, 5.000 người dân phường Hồng Gai (Quảng Ninh) có thêm cơ hội phát hiện bệnh sớm và chủ động bảo vệ sức khỏe nhờ chương trình khám miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long.
-
Kinh tế xã hộiCà Mau: Con đường 13km đi mất 1 giờ, học sinh mang theo áo dự phòng
Tại Cà Mau, tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến đã xuống cấp gây khó khăn cho việc lưu thông, trao đổi mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tìm ẩn rủi ro tai nạn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiVề địa chỉ đỏ, nơi ghi dấu sự ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Gần 80 năm qua, Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 vẫn là điểm hẹn của lòng biết ơn, nơi mỗi nén hương nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
-
Kinh tế xã hộiKiều bào tại Đức tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
Truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" luôn là giá trị thiêng liêng được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gìn giữ.
-
Kinh tế xã hộiChủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước các thế hệ cha anh
Với hơn 157 nghĩa trang, nơi yên nghỉ của trên 74.000 liệt sĩ, Quảng Trị là địa chỉ tri ân thiêng liêng của cả nước.
-
Kinh tế xã hộiĐền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ – Điểm hẹn của lòng tri ân
Được xây dựng trên khuôn viên gần 5 ha với kiến trúc hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nơi đây đã trở thành điểm đến văn hóa tâm linh, giáo dục truyền thống cách mạng.












