BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Chính phủ Lào và Thái Lan sẽ mở rộng hợp tác trong vấn đề lao động, nhằm bảo vệ người lao động ở mỗi nước và hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp.
Cục trưởng Cục Quản lý lao động, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, ông Phongxaysak Inthalath cho biết hiện các quan chức Lào và Thái Lan đang thảo luận việc sửa đổi biên bản ghi nhớ (MOU) mà hai chính phủ đã ký vào năm 2002.
Theo đó, MOU sửa đổi sẽ bao gồm ba lĩnh vực là hợp tác về lao động, bảo vệ lợi ích của người lao động và hợp tác đào tạo kĩ năng cho người lao động; thay cho bản MOU trước đó chỉ gồm hai lĩnh vực là hợp tác về lao động và bảo vệ lợi ích của người lao động.
Theo ông Phongxaysak, các chuyên viên của hai nước dự kiến sẽ nhóm họp vào tuần tới để thảo luận chi tiết về sửa đổi nói trên và theo kế hoạch, MOU sửa đổi này sẽ được ký vào cuối tháng tới. Theo thống kê của Cục Lao động và Phát triển kĩ năng, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, hiện có 277.439 lao động Lào đang làm việc hợp pháp tại Thái Lan, tuy nhiên hiện vẫn có nhiều lao động bất hợp pháp khác và chính phủ hai nước đang phối hợp để hợp pháp hóa quy chế lao động cho họ. Kể từ năm 2010 tới nay, đã có 77.000 lao động Lào được hợp pháp hóa quy chế lao động tại Thái Lan. Trước những thông tin nói rằng người lao động bất hợp pháp dễ bị tổn thương bởi các hành động ngược đãi hoặc thậm chí trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã cảnh báo những lao động nước này có kế hoạch đi lao động tại Thái Lan cần tới các cơ quan tuyển dụng lao động tại Lào làm thủ tục giấy tờ đầy đủ. Điều này sẽ cho phép họ vừa được làm việc tại Thái Lan một cách hợp pháp trong khi mọi quyền lợi được pháp luật bảo hộ./.Tin liên quan
Thái Lan muốn sản xuất ô tô thân thiện với môi trường
Thủ tướng Thái Lan ngày 7/3 đã chỉ đạo Bộ Công nghiệp nước này xây dựng kế hoạch để thúc đẩy đầu tư trong ngành công nghiệp ô tô với mục tiêu sản xuất các loại ô tô "xanh" trong tương lai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran, Oman họp lần đầu về quản lý eo biển Hormuz
Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã chậm lại vào cuối tuần qua sau khi một tàu bị tấn công trên tuyến đường thủy này vào ngày 27/6 và một loạt vụ tấn công trả đũa lẫn giữa Mỹ và Iran.
-
Kinh tế Thế giớiPhát hiện nhiều sản phẩm của Shein chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn của EU
Một số sản phẩm quần áo do nền tảng thương mại điện tử Shein phân phối chứa hàm lượng hóa chất vượt giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Thế giới ngày 29/6/2026 nổi bật với những thông tin như: Biến động địa chính trị thúc đẩy làn sóng đầu tư năng lượng, Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
-
Kinh tế Thế giớiLưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
Lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu gần đây làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển qua tuyến đường thủy này.
-
Kinh tế Thế giớiIran và Liban lập đơn vị giám sát việc thực thi biên bản ghi nhớ với Mỹ
Iran và Liban thống nhất thành lập cơ chế giám sát thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, kêu gọi Israel rút quân khỏi Liban và cảnh báo tàu thuyền tuân thủ quy định tại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiIran nối lại đường bay tới UAE
Các chuyến bay giữa thủ đô Tehran và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ được nối lại trong ngày 29/6.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẽ gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD tới Venezuela
Mỹ dự kiến gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho Venezuela trong tuần này.
-
Kinh tế Thế giớiLợi nhuận công nghiệp Trung Quốc bất ngờ giảm tốc do nhu cầu nội địa yếu
Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 27/6, mức tăng lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.










