Lawson đóng cửa 85 cửa hàng tại Nhật Bản trong dịp nghỉ lễ Năm Mới

06:30' - 17/12/2020
BNEWS Nhà điều hành cửa hàng tiện lợi Lawson Inc. của Nhật Bản sẽ đóng cửa 85 cửa hàng trên khắp Nhật Bản trong các dịp nghỉ lễ cuối năm và Năm Mới.

Lawson sẽ cho phép các chủ sở hữu nhượng quyền đóng cửa các cửa hàng trong vài ngày từ ngày 30/12/2020 đến ngày 3/1/2021, vì số lượng khách hàng dự kiến sẽ sụt giảm. Các nguồn tin cho biết, một số cửa hàng tiện lợi cũng gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ nhân viên, bao gồm cả nhân viên làm việc bán thời gian, trong các ngày nghỉ lễ.

Trước đó, Lawson chỉ một lần duy nhất cho phép nhiều chủ sở hữu cửa hàng nhượng quyền đóng cửa các cửa hàng trong thời gian nghỉ lễ Năm Mới. Trong các dịp nghỉ lễ cuối năm và Năm Mới trước đây, 102 cửa hàng của Lawson trên khắp Nhật Bản đã đóng cửa thử nghiệm để đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc này đến hoạt động kinh doanh.

Tính đến cuối tháng 11/2020, 367 trong số 14.503 cửa hàng của Lawson thường xuyên hoạt động trong tình trạng giảm số giờ hoạt động.

Trong số các nhà điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi khác, công ty Seven-Eleven của Nhật Bản tuyên bố sẽ duy trì hoạt động bình thường tại các cửa hàng của mình trong những ngày lễ cuối năm và Năm Mới.

Trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, nhiều nhà điều hành siêu thị và quán ăn ở Nhật Bản cũng có kế hoạch đóng cửa giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Ngày 16/12, thủ đô Tokyo của Nhật Bản thông báo ghi nhận thêm 678 ca mắc COVID-19 mới, mức cao chưa từng thấy, đưa tổng số người mắc tại thành phố này lên 48.668 ca. Số người mắc COVID-19 tại Tokyo đã tăng cao kể từ giữa tháng 11/2020 và lần đầu tiên vượt con số 600 ca trong một ngày vào ngày 10/12.

Nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh, chính quyền thành phố Tokyo đã quyết định gia hạn yêu cầu các nhà hàng, quán bar, quán karaoke, các cơ sở bán rượu, bia rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng cho đến ngày 16/1/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục