BNEWS Sản lượng nhiên liệu hóa thạch toàn cầu vào năm 2030 sẽ cao hơn gấp đôi mức được cho là phù hợp để đáp ứng các mục tiêu theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.
Một báo cáo công bố ngày 8/11 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cảnh báo, sản lượng nhiên liệu hóa thạch toàn cầu vào năm 2030 sẽ cao hơn gấp đôi mức được cho là phù hợp để đáp ứng các mục tiêu theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.
Báo cáo của UNEP đánh giá sự chênh lệch giữa việc cắt giảm thực tế hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch và những yêu cầu để đáp ứng mục tiêu khí hậu toàn cầu. Theo Hiệp định Paris, các quốc gia đã cam kết thực hiện mục tiêu dài hạn là hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình Trái Đất xuống dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và cố gắng hơn nữa để đưa mục tiêu trên xuống còn 1,5 độ C. Trong khi giới khoa học cho rằng thế giới cần phải cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch để đạt được mục tiêu, các quốc gia vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào về thời điểm ngừng sử dụng than, khí đốt hoặc dầu. Báo cáo trên đã phân tích 20 nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn. Kết quả cho thấy vào năm 2030, các nước này có kế hoạch sản xuất lượng nhiên liệu hóa thạch cao hơn 110% mức phù hợp để hạn chế nhiệt độ Trái Đất tăng quá 1,5 độ C. So với mục tiêu hạn chế đà tăng ở mức 2 độ C, tổng sản lượng này vẫn cao hơn 69%. Báo cáo trên cho thấy hiện không có quốc gia nào trong số 20 nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn tuân thủ cam kết giảm sản xuất than, dầu và khí đốt để hạn chế mức tăng nhiệt 1,5°C cho Trái Đất. Cũng theo báo cáo trên, 17 quốc gia đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 nhưng hầu hết vẫn tiếp tục thúc đẩy, trợ cấp, hỗ trợ và lên kế hoạch mở rộng sản xuất nhiên liệu hóa thạch. 20 quốc gia được phân tích chiếm 82% sản lượng nhiên liệu hóa thạch toàn cầu và 73% lượng tiêu thụ. Nhóm này bao gồm Australia, Trung Quốc, Na Uy, Qatar, Anh, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mỹ. Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu toàn cầu hiện nay là gần 102 triệu thùng/ngày. Điều đó đồng nghĩa sản lượng sẽ cần giảm khoảng 14% vào năm 2030 và 69% vào năm 2050 so với mức hiện tại để phù hợp với mục tiêu 1,5 độ C. Bản báo cáo được đưa ra trước khi Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) được tổ chức vào ngày 30/11 tại UAE. Hội nghị này sẽ là cơ hội để các chính phủ tăng tốc hành động, duy trì mục tiêu hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu.Tin liên quan
Nhu cầu nhiên liệu hóa thạch sẽ đạt đỉnh trước năm 2030
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán nhu cầu cả ba loại nhiên liệu hóa thạch là dầu, than đá và khí tự nhiên sẽ đạt đỉnh trước năm 2030.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnThị trường vốn Việt Nam: Từ nâng hạng chỉ số đến đạt chuẩn đầu tư
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể mang lại dòng vốn khoảng 3,4 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi chính thức được đưa vào chỉ số.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác dự Hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
-
Ý kiến và Bình luậnGiáo sư Bỉ: Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản
Sau hơn 40 năm gắn bó với thủy sản Việt Nam, Giáo sư Patrick Sorgeloos cho rằng cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, chọn công nghệ phù hợp và cạnh tranh bằng chất lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc nhận định nguồn lực kiều bào có thể góp phần kết nối thị trường, thu hút nhân tài, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.











