BNEWS Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 3/6 cho biết, nước này và Mỹ đã nối lại các liên hệ, thảo luận bình thường trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, nhất trí giải quyết một số vấn đề đặc biệt.
Bình luận về các cuộc hội đàm trực tuyến giữa các quan chức Mỹ - Trung gần đây, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Cao Phong cho biết việc liên lạc giữa hai bên "bắt đầu suôn sẻ".
Lần lượt trong các ngày 27/5 và 2/6, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, quan chức dẫn đầu đoàn đàm phán Trung Quốc trong cuộc đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ - Trung, đã có các cuộc hội đàm trực tuyến với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.
Ông Cao Phong cho biết trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề, trong đó có quan hệ thương mại và kinh tế song phương, tình hình kinh tế vĩ mô và chính sách đối nội của hai bên. Các cuộc trao đổi diễn ra "thẳng thắn, chuyên nghiệp, và trên tinh thần xây dựng".
Ông nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc "đã bắt đầu các liên lạc bình thường trong lĩnh vực kinh tế và thương mại cũng như nhất trí nỗ lực chung nhằm giải quyết thiết thực một số vấn đề đặc biệt đối với nhà sản xuất và người tiêu dùng cũng như thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại song phương".
Tháng 1/2020, Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thương mại Giai đoạn một, xem đây như một phần trong nỗ lực "đình chiến" thương mại. Theo thỏa thuận, Trung Quốc nhập khẩu thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong các năm 2020 và 2021 với nhiều sản phẩm, từ ô tô tới máy móc, dầu mỏ, nông sản, dịch vụ.../.
Tin liên quan
Mỹ sắp công bố kế hoạch phân phối vaccine toàn cầu
Ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này có thể công bố kế hoạch phân phối 80 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các quốc gia khác trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










