Liên quan đến ứng dụng thanh toán, Apple nộp phạt gần 14 triệu USD tại Nga

08:42' - 23/01/2024
BNEWS Tập đoàn công nghệ Apple (Mỹ) đã nộp phạt 1,2 tỷ ruble (13,65 triệu USD) tại Nga, do cáo buộc doanh nghiệp này lạm dụng vị trí thống trị thị trường liên quan đến ứng dụng thanh toán.

Cơ quan chống độc quyền FAS của Nga mới đây cho biết, Apple trước đó đã không đồng thuận với phán quyết của FAS về việc Apple phân phối ứng dụng thông qua hệ điều hành iOS và đã mang lại lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp Mỹ này.

 

Tuy nhiên, FAS cho hay Apple đã nộp phạt vào ngày 19/1 và số tiền này đã được chuyển vào ngân sách liên bang của Nga.

Tháng 2/2023, FAS cho biết Apple đã nộp phạt khoảng 12,1 triệu USD trong một vụ kiện chống độc quyền khác cáo buộc Apple lạm dụng vị thế thống trị trên thị trường ứng dụng di động.

Nga đã “mạnh tay” với các công ty công nghệ nước ngoài trong nhiều năm, đặc biệt là liên quan đến nội dung bất hợp pháp và dữ liệu người dùng. Apple đã tạm dừng bán sản phẩm tại Nga ngay sau khi xung đột ở Ukraine bùng phát và hạn chế dịch vụ Apple Pay ở Nga.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục