Liên tục cháy lớn gây thiệt hại nặng tại Khánh Hòa

17:04' - 10/01/2018
BNEWS Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực chứa hàng nghìn tấm pin năng lượng mặt trời của Công ty cổ phần Điện mặt trời Tuấn Ân.

Ngày 10/1, tại thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực chứa hàng nghìn tấm pin năng lượng mặt trời, chuẩn bị cho quá trình thi công xây dựng dự án điện mặt trời của Công ty cổ phần Điện mặt trời Tuấn Ân, gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp này.

Vụ hỏa hoạn xảy ra từ khoảng 7 giờ 30 phút, bước đầu hàng chục thanh niên xung kích thành phố Cam Ranh và lực lượng công an địa phương đã tham gia khống chế ngọn lửa, nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã điều động hơn 10 xe chữa cháy với hàng trăm chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Do xa nguồn nước cung cấp nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, phải đến 13 giờ cùng ngày đám cháy mới được dập tắt.

Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước tại nhiều khu vực để phòng ngừa ngọn lửa bùng phát trở lại. Theo ước tính ban đầu, từ 60% đến 70% trong tổng số hơn 34.000 tấm pin năng lượng mặt trời được nhà đầu tư đưa về đây đã bị thiêu rụi, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Được biết, dự án điện mặt trời của Công ty cổ phần Điện mặt trời Tuấn Ân đang được triển khai xây dựng trên diện tích hơn 10 ha đất, với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng và công suất thiết kế 10 MW.

Sáng cùng ngày, một vụ cháy khác đã xảy ra tại một ngôi nhà ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, khiến ông Nguyễn Ngọc Tâm (64 tuổi, trú tại tỉnh Đăk Lăk) thiệt mạng và con trai ông Tâm là Nguyễn Ngọc Anh Tú (47 tuổi) bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng 9 giờ, ngày 10/1/2018, tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) xảy ra một vụ cháy lớn trong khu dân cư, khiến một người chết và một người bị thương nặng. Ảnh: Phan Sáu -TTXVN

Các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân hai vụ hỏa hoạn nói trên./.

>>>Không cấp phép xây dựng khi chưa có chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục