BNEWS Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.
Đồng thời khẳng định phi hạt nhân hóa là con đường "đúng đắn” để đảm bảo an toàn cho Triều Tiên.
Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Washington Post (Mỹ) đăng ngày 21/6, Tổng thống Moon cho rằng cần đưa thêm đối thoại vào các phương án đối phó với Triều Tiên hiện nay.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ: “Mỗi khi Triều Tiên có thêm hành động khiêu khích, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lại thông qua thêm một nghị quyết. Nhưng xét về đối thoại thì hiện không có động thái nào”.
Ông Moon cũng bày tỏ hy vọng thảo luận vấn đề trên với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp dự kiến diễn ra cuối tháng này tại Washington (Mỹ).
Cũng trong bài phỏng vấn trên, Tổng thống Moon cho biết Hàn Quốc có thể xem xét mở lại Khu công nghiệp chung Kaesong, nhưng chỉ sau khi Triều Tiên đạt tiến bộ trong việc phi hạt nhân hóa.
Khu công nghiệp liên Triều này đóng cửa từ tháng 2/2016 ngay sau khi Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Theo ông Moon, hiện tại Seoul cần tiếp tục tăng cường trừng phạt và gây sức ép lên Bình Nhưỡng.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CBS ngày 20/6, tân Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng đưa Triều Tiên tới bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng trong năm nay thông qua các lệnh trừng phạt.
Liên quan đến việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, ông Moon cho biết việc đánh giá tác động đối với môi trường không ảnh hưởng đến hoạt động triển khai hệ thống này.
Bên cạnh đó, Tổng thống Moon khẳng định chính quyền của ông không có kế hoạch nào về giảm số lượng các cuộc tập trận chung với các lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc hay thu nhỏ quy mô của các hoạt động này.
Phát biểu trên được đưa ra sau khi cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Chung-in thông báo với báo giới tại Washington rằng nước này và Mỹ có thể xem xét giảm các cuộc tập trận chung để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, đây là quan điểm cá nhân của ông Moon Chung-in./.
Tin liên quan
Hàn Quốc tái khẳng định chính sách đối với Triều Tiên
Bộ trưởng Chun Hae-sung cho biết Hàn Quốc sẽ đáp trả cứng rắn các hành động được cho là mang tính khiêu khích của Triều Tiên và thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.











