BNEWS Chính phủ Indonesia cho biết các doanh nghiệp giấu tên của Pháp và Anh đã thể hiện sự quan tâm đến việc xây dựng một nhà máy chế biến quặng nickel tại quốc gia Đông Nam Á này.
Mới đây, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết một số doanh nghiệp châu Âu đã nghiêm túc trong việc thực hiện một “khoản đầu tư khá lớn” vào lĩnh vực chế biến hạ nguồn nickel của Indonesia, trong đó có việc xây dựng một nhà máy luyện kim.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Indonesia đã từ chối tiết lộ nguồn gốc của các nhà đầu tư này, cũng như vị trí tiềm năng của nhà máy luyện kim.
Trao đổi với các phóng viên, Thứ trưởng Bộ Đầu tư Nurul Ichwan xác nhận rằng, trên thực tế, các cuộc đàm phán liên quan đến dự án chế biến nickel này đang được tiến hành.
Ông Nurul từ chối tiết lộ danh tính các nhà đầu tư của Pháp và Anh liên quan đến dự án, song ám chỉ rằng phía Indonesia đang tham gia đàm phán với “nhiều hơn 2 công ty châu Âu”.
Indonesia có trữ lượng nickel lớn nhất thế giới với 21 triệu tấn, bằng với Australia. Đầu năm 2020, Indonesia đã cấm xuất khẩu quặng nickel thô trong một nỗ lực nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế biến trong nước. Ông Nurul nói: “Các doanh nghiệp Indonesia đang sở hữu hơn 80% giấy phép khai thác nickel trong nước. Nhưng các nhà máy luyện kim ở Indonesia hầu hết thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nước ngoài vì Indonesia không có công nghệ”. Theo ông Nurul, nguồn dự trữ nickel dồi dào của Indonesia - nguyên liệu chính để sản xuất pin xe điện (EV) - đã thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp châu Âu, trong đó có công ty khai khoáng Eramet của Pháp và nhà sản xuất hóa chất BASF của Đức. Hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Đầu tư Indonesia Bahlil Lahadalia thông báo BASF sẽ hợp tác với Eramet để xây dựng một nhà máy chế biến nickel-cobalt trị giá 2,6 tỷ USD ở tỉnh Bắc Maluku. Theo thống kê chính thức, Anh và Pháp đứng thứ 11 và 12 trong số các nhà đầu tư nước tại Indonesia trong 9 tháng tính từ đầu năm 2023, với vốn đầu tư trực tiếp tương ứng là 290,4 triệu USD và 244,7 triệu USD./.- Từ khóa:
- chế biến nickel
- nickel
- indonesia
Tin liên quan
Kinh tế ảm đạm "phủ bóng đen" lên mùa bầu cử ở Indonesia
Indonesia đang chuẩn bị cho “cuộc đua tam mã”, với hai ứng cử viên tổng thống dẫn đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto và cựu Thống đốc tỉnh Trung Java, Ganjar Pranowo.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.











