BNEWS Chiến dịch điều tra vụ tấn công ở Barcelona tiếp tục được mở rộng ra cấp độ quốc tế.
Cảnh sát Tây Ban Nha xác nhận Abdelbaki Es Satty, người Maroc được cho là kẻ đã truyền bá tư tưởng cực đoan, "tẩy não", xúi giục các thanh niên thực hiện loạt vụ tấn công khủng bố ở Tây Ban Nha vừa qua, đã bỏ mạng trong một vụ nổ tại nơi nghi là xưởng chế tạo bom của chúng.
Cảnh sát trưởng vùng Catalonia Josep Lluis Trapero đã khẳng định thông tin trên, đồng thời cho biết thi thể của Es Satty đã được tìm thấy trong ngôi nhà bị nổ tại Alcanar. Es Satty đã trở thành mục tiêu chính trong cuộc điều tra loạt vụ tấn công tại Tây Ban Nha hồi tuần trước.
Những người biết đối tượng này mô tả y là người kín đáo và sùng đạo. Tháng 6 vừa qua, Es Satty đột ngột nghỉ việc tại một đền thờ ở Ripoll và kể từ thời điểm này, không có ai nhìn thấy y. Có thông tin cho rằng Es Satty đã trở về Maroc để kinh doanh.
Cảnh sát Tây Ban Nha cũng cho biết mặc dù đã xác định được danh tính toàn bộ 12 nghi can sau khi tiêu diệt được nghi can chính Younes Abouyaaqoub, song chiến dịch điều tra vụ tấn công ở Barcelona tiếp tục được mở rộng ra cấp độ quốc tế.
Trong nhóm 12 đối tượng tình nghi thực hiện loạt vụ tấn công đẫm máu tại Barcelona và Cambrils, cảnh sát đã tiêu diệt 8 tên và bắt giữ 4 tên còn lại. Những tên này sẽ phải ra hầu tòa ngày 22/8.
Tối 17/8, một đối tượng đã lái xe tải lao vào đám đông trên phố đi bộ Las Ramblas ở Barcelona làm 13 người thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương.
Mới đây nhất, cảnh sát đã tìm thấy thêm một nạn nhân đã tử vong trong một chiếc ôtô và lực lượng điều tra cho rằng Abouyaaquoub đã đâm nạn nhân để cướp xe chạy trốn sau khi lao xe tải vào người đi bộ. Vài giờ sau đó, một vụ đâm xe khác xảy ra tại thị trấn Cambrils làm ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có 1 cảnh sát.
Giới chức vùng Catalonia ngày 21/8 cho biết toàn bộ 15 nạn nhân thiệt mạng trong 2 vụ tấn công tại Tây Ban Nha đã được nhận dạng, trong đó có 6 người Tây Ban Nha, 3 người Italy, 2 người Bồ Đào Nha, 1 người Bỉ, 1 người Canada, 1 người Mỹ và 1 người Australia gốc Anh. Hai vụ tấn công liên tiếp này đã làm chấn động châu Âu và thế giới./.
Tin liên quan
Loạt vụ tấn công tại Tây Ban Nha: Số người thiệt mạng tăng lên 15 người
Bộ trưởng Nội vụ của vùng Catalonia, ông Joaquim Forn cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng xe tại đây đêm 17/8 đã tăng lên 15 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.











