BNEWS Tập đoàn SoftBank Group Corp được cho là có lợi nhuận giảm tới 75% trong quý II/2020 (tức quý I của tài khóa 2020 -2021 dù làm ăn có lãi trở lại giữa lúc đại dịch COVID-19
Tập đoàn SoftBank Group Corp được cho là có lợi nhuận giảm tới 75% trong quý II/2020 (tức quý I của tài khóa 2020 -2021 dù làm ăn có lãi trở lại giữa lúc đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới các khoản đầu tư vào mảng công nghệ mà quỹ Vision Fund trị giá 100 tỷ USD của CEO Masayoshi Son đặt cược.
Theo ước tính trung bình của ba chuyên gia phân tích do Refinitiv tổng hợp, SoftBank dự kiến lợi nhuận kinh doanh trong quý II/2020 sẽ đạt 171 tỷ yen (1,62 tỷ USD), giảm mạnh so với mức lợi nhuận 625 tỷ yen của cùng kỳ tài khóa trước. Giới phân tích đang gặp khúc mắc về cách thức quỹ Vision Fund định giá danh mục đầu tư với phần lớn công ty công nghệ chưa niêm yết. Chẳng hạn vụ đầu tư đầy kỳ vọng vào công ty khởi nghiệp chia sẻ văn phòng WeWork đã đẩy SoftBank vào đợt thua lỗ nặng nề nhất trong tài khóa trước. Tuy nhiên, nhà phân tích Kirk Boodry tại Redex Research cho rằng hiệu suất hoạt động của các tài sản công của quỹ Vision Fund có thể giúp SoftBank có lãi trong quý I tài khóa hiện nay, trong đó công ty khởi nghiệp bảo hiểm Lemonade Inc đã niêm yết thành công vào tháng Bảy. Giám đốc điều hành Son đã tiến hành thay đổi chiến lược khi kế hoạch đầu tư thất bại với việc công ty khởi nghiệp về vệ tinh OneWeb nộp đơn xin phá sản, và tiến hành mua lại cổ phiếu để hỗ trợ giá cổ phiếu SoftBank.Tập đoàn SoftBank đã bán bớt cổ phần tại Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Group Holding Ltd và các nhà mạng không dây SoftBank Corp và T-Mobile US Inc (Mỹ). Ngoài ra, theo như giới truyền thông, SoftBank cũng đang tìm cách bán công ty thiết kế chip Arm.
SoftBank gặp khó khăn trong thu hút vốn đầu tư bên ngoài cho quỹ Vision Fund thứ hai do hoạt động thiếu hiệu quả của quỹ Vision Fund thứ nhất, dẫn đến việc tập đoàn đã phải đầu tư bằng chính nguồn tiền của mình./.Tin liên quan
SoftBank triển khai đợt mua lại cổ phiếu cuối cùng trị giá 9,6 tỷ USD
Tập đoàn SoftBank Group ngày 31/7 đã thông qua hoạt động mua lại cổ phiếu trị giá 1.000 yen (9,6 tỷ USD).
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệNhật Bản ngăn chặn xâm phạm bản quyền trong thời đại AI - Bài cuối: Cơ chế bảo vệ xuyên biên giới
Trong kỷ nguyên số, các sản phẩm anime, manga, âm nhạc, phim ảnh và trò chơi điện tử của Nhật Bản không còn chỉ là sản phẩm văn hóa trong phạm vi quốc gia.
-
Công nghệNhật Bản ngăn chặn xâm phạm bản quyền trong thời đại AI - Bài 1: Khung pháp lý linh hoạt
Các chuyên gia tại Nhật Bản cho rằng cần có một cơ chế hợp tác quốc tế hiệu quả hơn nhằm bảo vệ quyền tác giả trong bối cảnh AI tạo sinh phát triển nhanh chóng.
-
Công nghệHạ tầng suy luận – cuộc đua mới trong lĩnh vực AI
SK Telecom đánh giá rằng thị trường AI đang bước vào giai đoạn mà hiệu quả vận hành sẽ quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn việc sở hữu mô hình lớn nhất.
-
Công nghệĐưa công nghệ số về thôn, bản biên giới
Từ cửa khẩu quốc tế hiện đại đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa nơi biên cương xứ Lạng, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức quản lý, sản xuất và đời sống của người dân.
-
Công nghệSingapore với tham vọng trở thành trung tâm AI của châu Á
Sức hấp dẫn của Singapore đối với ngành công nghiệp AI đến từ cả yếu tố địa chính trị và kinh tế.
-
Công nghệDoanh nghiệp tìm cách tạo bản sắc riêng với AI
Sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh đang giúp các doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí sản xuất nội dung hình ảnh phục vụ quảng cáo, tiếp thị và xây dựng thương hiệu.
-
Công nghệNgười dùng Apple đối mặt với chế độ hạn chế chức năng của Microsoft Office
Các ứng dụng gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote sẽ chuyển sang "chế độ hạn chế chức năng".
-
Công nghệCuộc đua điện thoại màn hình gập bước sang giai đoạn bùng nổ
Giới chuyên gia công nghệ nhận định sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai “ông lớn” điện thoại hàng đầu thế giới có thể làm thay đổi đáng kể cục diện thị trường trong những năm tới.
-
Công nghệYouTube đang viết lại bản đồ tin tức
Các số liệu cho thấy ngày càng nhiều người dùng tiếp cận thông tin thông qua những nội dung do YouTube đề xuất thay vì chủ động truy cập các trang báo hoặc cổng thông tin điện tử.










