Lượng tiền euro giả bị thu giữ tiếp tục giảm

19:57' - 21/07/2017
BNEWS Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết số lượng tiền euro giả bị thu giữ trong sáu tháng đầu năm 2017 là 331.000 tờ, giảm khoảng 6% so với giai đoạn sáu tháng cuối năm 2016.
ECB cho hay hiện có hơn 20 tỷ tờ tiền euro đang được lưu thông nên tỷ lệ trên là rất nhỏ. Ngoại trừ lần tăng nhẹ vào cuối năm 2016, số lượng tiền euro giả đã giảm kể từ cuối năm 2014 – giai đoạn số tiền euro giả bị thu giữ lên tới hơn 500.000 tờ.

Có tới 85% số lượng tiền euro giả là các đồng tiền có mệnh giá 20 euro và 50 euro (trong đó mệnh giá 50 euro chiếm gần 50%). Trong khi đó, các đồng tiền mệnh giá 100 euro và 500 euro chỉ chiếm lần lượt 9% và 1,5% số lượng tiền giả bị thu giữ.

ECB chịu trách nhiệm phát hành tiền giấy euro trong khi ngân hàng trung ương của 19 nước thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sản xuất tiền xu euro.

Hồi tháng 4/2017, ECB đã giới thiệu đồng 50 euro mới với các tính năng bảo mật được nâng cấp như các đồng 5 euro, 10 euro và 20 euro./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục