BNEWS Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Gobind Singh Deo tuyên bố nước này sẽ lựa chọn các công ty tham gia kế hoạch triển khai 5G trong năm nay dựa trên các tiêu chuẩn an ninh.
Trong bối cảnh Mỹ kêu gọi các quốc gia trên thế giới cấm tập đoàn Huawei của Trung Quốc tham gia phát triển mạng viễn thông thế hệ mới 5G, ngày 17/2, Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Gobind Singh Deo tuyên bố nước này sẽ lựa chọn các công ty tham gia kế hoạch triển khai 5G trong năm nay dựa trên các tiêu chuẩn an ninh.
Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Deo cho biết Malaysia đã ghi nhận "những lo ngại được bày tỏ trên toàn thế giới" liên quan tới Huawei, song nước này sẽ lấy các tiêu chuẩn bảo mật làm tiêu chí trong việc lựa chọn các đối tác tham gia kế hoạch phát triển mạng 5G trên toàn quốc, dự kiến trong quý III tới.
Ông nêu rõ: "Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi có các tiêu chuẩn an toàn và các yêu cầu an toàn riêng. Vì vậy, bất cứ đối tác nào giao dịch hay đưa ra các đề xuất với chúng tôi, chúng tôi phải chắc chắn rằng họ có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn an ninh mà chúng tôi cần".
Huawei là một trong những nhà cung cấp công nghệ mạng hàng đầu thế giới và là một trong số ít công ty có khả năng xây dựng mạng 5G.
Chính quyền Mỹ hối thúc các nước trên thế giới cấm Huawei tham gia phát triển mạng viễn thông thế hệ mới do lo ngại thiết bị của tập đoàn Trung Quốc được dùng cho mục đích gián điệp, điều mà Huawei luôn bác bỏ.
Ngày 29/1 vừa qua, Liên minh châu Âu đã công bố những chỉ dẫn về phát triển mạng 5G. Tuy không nêu tên cụ thể hãng viễn thông Huawei, song EU khuyến cáo các nước thành viên hạn chế hoặc cấm những nhà cung cấp 5G tiềm ẩn nhiều rủi ro tiếp cận những phần cốt lõi của mạng lưới viễn thông./.
Tin liên quan
Canada: Tập đoàn Telus dự định sử dụng thiết bị 5G của Huawei
Tập đoàn Telus của Canada có kế hoạch sử dụng một số công nghệ của Huawei cho mạng 5G dự kiến được triển khai xây dựng vào cuối năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.










