Malaysia đón tới 252.730 lượt du khách chỉ sau 4 ngày mở cửa lại biên giới

08:23' - 09/04/2022
BNEWS Đã có tổng số 252.730 lượt du khách đến và rời khỏi Malaysia trong 4 ngày kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này mở cửa biên giới trở lại.

Ngành du lịch Malaysia ghi nhận tín hiệu tích cực sau khi mở Cục trưởng Cục nhập cư Malaysia Khairul Dzaimee Daud cho biết đã có tổng số 252.730 lượt du khách đến và rời khỏi Malaysia trong 4 ngày kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này mở cửa biên giới trở lại vào ngày 1/4.

 

Cửa khẩu tại Johor ghi nhận số người nước ngoài nhập cảnh cao kỷ lục, với 160.818 người. Số người nước ngoài nhập cảnh lớn nhất đến từ Singapore là 65.165 người, Thái Lan là 7.841 người, Indonesia là 5.173; ấn Độ 2.477 và Anh là 1.485 người.

Đề cập đến việc cấp hộ chiếu cho người Malaysia, ông Khairul Dzaimee, cho biết trong thời gian vừa qua Cục Nhập cư đã nhận được hơn 10.000 hồ sơ xin cấp hộ chiếu và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng khi nhiều người Malaysia mong muốn đi du lịch nước ngoài khi biên giới mở cửa trở lại.

 Tuy nhiên, ông nhắc nhở người dân và du khách quốc tế tuân thủ quy định do Bộ Y tế và Cục Nhập cư đặt ra trong quá trình nhập cảnh.

Theo đó, du khách bắt buộc phải tải phần mềm ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động MySejahtera và điền đầy đủ thông tin, cũng như tải chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Từ ngày 1/4, Malaysia đã chuyển sang giai đoạn coi dịch COVID-19 là bệnh đặc hữu và mở cửa biên giới trở lại nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục