Malaysia thực thi nhiều biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát
Phát biểu tại khai mạc Đại hội Liên minh Thương mại Malaysia (MTUC) lần thứ 42 tại Kuala Lumpur ngày 2/7, Thủ tướng Ismail cho biết giá cả sinh hoạt tăng không chỉ xảy ra ở Malaysia mà trên toàn thế giới.
Malaysia không phải là một quốc gia nằm trên một hành tinh khác mà được kết nối với các quốc gia khác.
Điều này đã dẫn đến việc tăng giá thành sản phẩm. Theo ông Ismail, tỷ lệ lạm phát ở Malaysia, hiện ở khoảng 2%, vẫn được coi là thấp so với các nước khác như Mỹ (9%), các nước châu Âu (từ 8% đến 10%) và Vương quốc Anh (12%).
Trong một diễn biến liên quan, ông Ismail cũng đề xuất với MTUC thành lập một đội tình nguyện viên để giám sát và báo cáo bất kỳ vấn đề nào liên quan đến giá cả hàng hóa cho chính phủ.Theo ông những nỗ lực như vậy sẽ hỗ trợ chính phủ thu thập thông tin từ công chúng nhằm giảm thiểu tình trạng biển thủ hàng hóa được trợ cấp giá.
Ông kêu gọi, để giải quyết tốt tình trạng quản lý giá cả tiêu dùng, chính phủ sẵn sàng lắng nghe những đề xuất mang tính xây dựng từ người dân. Bộ Tài chính đã đưa ra dự đoán tổng ngân sách mà chính phủ chi ra cho trợ cấp trong năm 2022 có thể vượt 70 tỷ ringgit (15,8 tỷ USD).Đây là khoản ngân sách lớn, tăng hơn gấp đôi so với khoản trợ cấp 33 tỷ ringgit mà Quốc hội đã phê duyệt vào năm ngoái./.
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Bitcoin trải qua tháng Sáu đáng quên nhất lịch sử
14:47' - 01/07/2022
Đồng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới bitcoin vừa kết thúc tháng tồi tệ nhất lịch sử khi mất hơn 38% giá trị vào tháng 6/2022.
-
Tài chính & Ngân hàng
WB lập quỹ hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với đại dịch COVID-19
10:36' - 01/07/2022
Ngày 30/6, Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua việc thành lập quỹ tài trợ nhằm tăng cường cuộc chiến chống lại các đại dịch trong tương lai.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Áp lực nợ gia tăng đối với quốc gia sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới
11:15' - 09/05/2026
Theo kế hoạch dự kiến triển khai trước khi vụ mùa mới bắt đầu vào khoảng tháng 8 tới, Chính phủ Ghana sẽ phát hành trái phiếu bằng đồng cedi thay vì đồng USD.
-
Tài chính & Ngân hàng
UniCredit khởi động kế hoạch mua lại Commerzbank
10:41' - 08/05/2026
Ngân hàng UniCredit của Italy tuần này đã chính thức khởi động kế hoạch thâu tóm ngân hàng Commerzbank của Đức.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nhật Bản tuyên bố không giới hạn số lần bảo vệ đồng nội tệ
05:30' - 08/05/2026
Trong nỗ lực vực dậy đồng nội tệ đang mất giá, Chính phủ Nhật Bản được cho là đã chi thêm khoảng 32 tỷ USD để mua vào đồng yen trong đợt can thiệp thị trường mới nhất.
-
Tài chính & Ngân hàng
Quỹ đầu tư tư nhân Mexico rót 12 tỷ USD vào dự án hạ tầng
07:43' - 07/05/2026
Đây được xem là một trong những chương trình đầu tư tư nhân tham vọng nhất nhiều năm qua tại quốc gia Mỹ Latinh này.
-
Tài chính & Ngân hàng
Những rủi ro từ “quả bom” nợ công Mỹ
08:51' - 06/05/2026
Với mức nợ hiện tiến đến ngưỡng 40.000 tỷ USD, Washington đang bước vào một vùng đất chưa có trên bản đồ kinh tế, nơi mà chi phí lãi vay hiện đã vượt quá ngân sách quốc phòng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngành Ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột ổn định vĩ mô và dẫn dắt dòng vốn
16:07' - 05/05/2026
Hành trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Ngân hàng luôn gắn liền với những bước chuyển quan trọng của nền kinh tế đất nước.
-
Tài chính & Ngân hàng
Châu Âu trước nguy cơ “hụt hơi” trong cuộc đua tiền kỹ thuật số
11:30' - 05/05/2026
Với kế hoạch phát hành đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) dự kiến sớm nhất vào năm 2029, cảm giác cấp bách đang ngày càng gia tăng trong giới chức châu Âu.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lần đầu tiên sau Thế chiến II, nợ công của Mỹ vượt quá GDP
07:39' - 05/05/2026
Tỷ lệ nợ/GDP của Mỹ từng vượt 100% trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19 khi hoạt động kinh tế sụp đổ. Tuy nhiên, trước đó, tỷ lệ này chưa từng vượt mức đó kể từ sau Thế chiến II.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đầu tư nước ngoài vào Thái Lan tăng mạnh
16:36' - 04/05/2026
Giá trị các hồ sơ đầu tư trong quý đầu tiên vượt 1 nghìn tỷ baht cho thấy Thái Lan đang chuyển mình từ một nền tảng sản xuất truyền thống sang một nền tảng của các ngành công nghiệp tương lai.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob. Ảnh: BERNAMA/TTXVN