BNEWS Malaysia cho biết nước này và quốc gia láng giềng Singapore nhất trí sẽ áp dụng cơ chế "Làn đường xanh đối ứng" và "Thỏa thuận đi lại định kỳ" nhằm giải quyết nhu cầu qua lại biên giới hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong thông báo ngày 14/7, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết nước này và quốc gia láng giềng Singapore nhất trí sẽ áp dụng cơ chế "Làn đường xanh đối ứng" (Reciprocal Green Lane - RGL) và "Thỏa thuận đi lại định kỳ" (Periodic Commuting Arrangement - PCA) nhằm giải quyết nhu cầu của những người cần qua lại biên giới hai nước.
Cụ thể, RGL sẽ cho phép qua lại biên giới vì mục đích kinh doanh thiết yếu và công vụ giữa hai nước.
Những người đủ điều kiện qua lại biên giới theo RGL sẽ phải tuân thủ các quy định y tế phòng chống dịch phổ biến hiện nay được Malaysia và Singapore thống nhất, trong đó có xét nghiệm chuỗi phản ứng polymerase (PCR) để xác định có mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hay không.
Ngoài ra, những người này phải khai báo lịch trình và tuân thủ hành trình này trong suốt quá trình đi lại tại quốc gia tiếp nhận.
Trong khi đó, PCA sẽ cho phép những người được cấp thẻ cư trú dài hạn vì mục đích kinh doanh hoặc làm việc được về nước thăm nhà trong thời gian ngắn và được nhập cảnh trở lại nước kia sau thời gian nghỉ. Nhóm này cũng phải tuân thủ các quy định y tế phòng chống dịch của cả hai nước.
Theo thông báo, hai nước hướng tới mục tiêu triển khai RGL và PCA vào ngày 10/8 tới trong khi tiếp tục tham vấn để hoàn thiện Quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) cho hai sáng kiến trên.
Malaysia và Singapore cũng đã nhất trí phát triển các chương trình khác phù hợp mục đích đi lại qua biên giới, trong đó có chương trình qua lại biên giới hằng ngày cho mục đích làm việc./.
Tin liên quan
Canada: 81% người dân ủng hộ kéo dài lệnh đóng cửa biên giới với Mỹ
Theo khảo sát của Nanos Research, 81% người dân Canada cho rằng, biên giới giữa Canada và Mỹ nên tiếp tục đóng cửa đối với hoạt động đi lại không thiết yếu, trong khi chỉ có 3% muốn mở cửa ngay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










