Măng tây - cây làm giàu mới của nông dân Hải Dương
Tại các xã như Đức Chính (huyện Cẩm Giàng), Nhân Huệ (thị xã Chí Linh) và rải rác một vài nơi khác thuộc tỉnh Hải Dương, trong mấy năm gần đây, một số nông dân đã mạnh dạn chuyển hướng trồng cây rau màu truyền thống sang trồng măng tây. Tuy mới cho thu hoạch, nhưng bước đầu đã thu lại hiệu quả khả quan, hứa hẹn đây sẽ là một cây làm giàu cho nông dân địa phương.
Vườn măng tây rộng trên 2 mẫu của gia đình ông Trần Mạnh Chử, thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng đã bước sang năm thứ hai cho thu hoạch. Nếu như năm ngoái, năng suất chỉ từ 0,5kg đến 1kg măng/sào, thì năm nay, năng suất đã tăng gấp đôi, trung bình cho 2kg măng/sào trở lên. Ông Chử cho biết: “Sau khi trồng, phải chờ từ 7 tháng đến 8 tháng mới thu hoạch. Nhưng khi đã cho thu hoạch, thì sẽ ngày nào cũng có măng bán, bán đến đâu thu tiền đến đấy. So với các loại cây màu khác, lợi nhuận từ cây măng tây cao gấp đôi, gấp ba lần”. Theo ông Chử, vào những tháng mùa lạnh, măng phát triển chậm, vẫn cho thu hoạch nhưng không nhiều. Khoảng 8 tháng còn lại trong năm, tiết trời ấm, măng cho năng suất cao hơn. Thậm chí, có thời điểm, gia đình ông thu được 40kg măng/ngày. Với giá bán buôn tại vườn bình quân khoảng 70.000 đồng/kg, vườn măng tây đã cho mang lại doanh thu tiền triệu mỗi ngày cho gia đình ông. Ông Chử nhớ lại, cách đây hai năm, qua tìm hiểu thấy cây măng tây cho hiệu quả kinh tế cao nên đã quyết tâm chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng cà rốt sang trồng măng tây. Ông mày mò lên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) tìm mua cây giống, học hỏi kinh nghiệm từ đài, báo và tìm đến công ty chuyên về măng tây để được chuyển giao kỹ thuật. Chi phí ban đầu ước tính đầu tư khoảng 400 triệu đồng để cải tạo vườn, mua cây giống, thiết kế hệ thống giàn tưới tự động. Nói về đặc tính cây măng tây, ông Chử cho biết, loại cây này khá khó tính, đòi hỏi công chăm sóc rất công phu. Thường xuyên phải cắt tỉa những cành lá già, dọn cỏ, hạn chế dùng phân vô cơ, chủ yếu dùng phân hữu cơ và tuyệt đối không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Những cây nào bệnh thì cắt bỏ chứ không phun thuốc trừ sâu.Nhiều năm nay, cây rau màu truyền thống ở xã Đức Chính chủ yếu vẫn là cây cà rốt vụ đông và các loại rau dưa vụ xuân hè. Cây măng tây chỉ mới được trồng trên đất Đức Chính trong vòng hai năm, nhưng qua thực tế từ mô hình trồng măng tây của gia đình ông Chử, ông Trần Văn Hiếu, Chủ tịch Hội nông dân xã Đức Chính cho rằng, đây thực sự là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Không những thu hoạch được quanh năm. mà còn cho lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng cà rốt.
Tương tự, anh Phan Duy Thanh (thôn Chí Linh 2, xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh) cũng là người đầu tiên ở xã mạnh dạn trồng măng tây. Bước đầu, vườn măng tây đã đem lại nguồn lợi đáng kể cho gia đình anh. Năm 2014, anh Thanh dành 1 ha trồng cây măng tây. Với giá bán hiện tại từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng/kg, mỗi ngày anh thu khoảng 1 triệu đồng từ vườn măng. "Đầu tư ban đầu cho 1 ha này mất khoảng 300 triệu đồng. Đến khi cây cho thu hoạch, có doanh nghiệp về thu mua tận vườn với giá cam kết. Chúng tôi không phải lo đầu ra. Lợi nhuận thì cao gấp đôi, gấp ba lần các loại cây màu khác", anh Thanh cho biết. Xã Nhân Huệ có 550 ha đất tự nhiên; trong đó, 230 ha đất nông nghiệp. Từ bao năm nay, thu nhập chính của người dân vẫn từ trồng lúa và các cây rau màu truyền thống như cà chua, bắp cải, cà rốt, đậu tương. Mới đây, thấy mô hình măng tây của gia đình anh Thanh đem lại hiệu quả, nên nhiều doanh nghiệp đã ngỏ ý hỗ trợ đầu tư, cam kết thu mua sản phẩm và xã rất muốn nhân rộng, Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, rất khó mở rộng mô hình bởi phía công ty bao tiêu sản phẩm yêu cầu phải đảm bảo diện tích trên 1 ha mới lựa chọn đầu tư. Mong muốn mở rộng diện tích măng tây cũng là nguyện vọng của cán bộ Hội nông dân Đức Chính và hội viên. Theo ông Trần Văn Hiếu, xã đang có dự định vận động nông dân chuyển một phần diện tích sang cây trồng này. Tuy nhiên, địa phương còn nhiều trăn trở về vấn đề thị trường; về vốn vay cho nông dân. Chi phí ban đầu cho việc trồng cây măng tây rất lớn, không như cây rau màu khác, nên không phải ai cũng có điều kiện đầu tư. Thực tế cho thấy, trồng măng tây không cho thu hoạch ngay được mà phải mất gần 1 năm chăm sóc mới được thu hoạch, năm đầu thu cũng chưa đáng kể.Ông Trần Văn Hiếu bày tỏ băn khoăn: “Muốn mở rộng mô hình nhưng khó nhất vẫn là vốn. Mặc dù hiện nay chúng tôi có hai nguồn để vay là Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng điều kiện vay rất ngặt nghèo. Trong lúc muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, rất mong các cấp, các ngành, nhà nước giúp cho những hộ nông dân có nhu cầu chuyển đổi có thể vay vốn thuận lợi”.
Măng tây là một loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao. Vì quy trình chăm bón không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên sản phẩm này ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến và tìm mua. Tuy nhiên, hiện loại cây này vẫn chưa phổ biến, đa phần người dân đang trồng một cách tự phát. Mong rằng ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương sẽ dành sự quan tâm tương xứng, cũng như tạo điều kiện giúp nông dân nhiều vùng biết đến cây trồng mới này, từ đó, mở rộng thêm diện tích trồng măng tây, có kênh phân phối ổn định, để cây măng tây thực sự trở thành cây làm giàu cho người dân ở nông thôn./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thanh tra việc bổ nhiệm, đề bạt công chức ở Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương
22:38' - 22/10/2016
Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giao Bộ Nội vụ thực hiện thanh tra công vụ tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.
-
Kinh tế Việt Nam
Hải Dương kiên quyết ngừng hoạt động các lò gạch thủ công
18:23' - 06/10/2016
Tỉnh Hải Dương kiên quyết chấm dứt hoạt động các lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Hải Dương thu hút trên 200 triệu USD đầu tư nước ngoài
21:46' - 03/10/2016
Tính đến nay, toàn tỉnh có 321 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 6,9 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt Nam
Hải Dương: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại huyện Kinh Môn
11:47' - 10/09/2016
Từ ngày 3/9 đến nay, hàng chục người dân ở thị trấn Phú Thứ đã đem đất đá, dựng lều chặn cổng mọi hoạt động ra vào Công ty TNHH khai thác, chế biến, xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Sập tháp lò hơi ở nhà máy điện tại Hàn Quốc
14:46'
Ngày 6/11, tháp lò hơi, cao 60 mét, đang trong giai đoạn tháo dỡ tại một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Ulsan, phía Đông Nam Hàn Quốc đã bị sập.
-
Kinh tế & Xã hội
Ấn Độ và bài toán thoát nước đô thị
14:27'
Phóng viên TTXVN tại New Delhi đã trao đổi với chuyên gia A.K. Jain – nguyên Ủy viên Quy hoạch của Cơ quan Phát triển Delhi (DDA) nhằm tìm hiểu cách Ấn Độ xử lý bài thoát nước đô thị.
-
Kinh tế & Xã hội
Ngăn dòng buôn lậu giữa mùa nước nổi
13:43'
Các địa phương đầu nguồn ở tỉnh Đồng Tháp đang vào mùa nước nổi, nước ngập các cánh đồng thuộc khu vực biên giới 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey Veng (Campuchia).
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk: Huy động lực lượng hỗ trợ người dân chống bão số 13
12:47'
Ngày 6/11, trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã tổ chức xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng chống bão.
-
Kinh tế & Xã hội
Người dân trên vùng biển Trường Sa chủ động các phương án tránh trú an toàn
12:47'
Trưa 6/11, lãnh đạo đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, bão số 13 (KALMAEGI) khi di chuyển vào đất liền gây gió to cấp 10 cho khu vực Bắc đặc khu Trường Sa, khiến một số cây xanh bị đổ, ngã.
-
Kinh tế & Xã hội
Gấp rút xây dựng phương án xử lý sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại Quảng Ngãi
12:44'
Sáng 6/11, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trao đổi giải pháp xử lý sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.
-
Kinh tế & Xã hội
Gia Lai: Lực lượng chức năng di dời toàn bộ người dân đến nơi an toàn
12:44'
Sáng 6/11, tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai phương án di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng phòng chống bão số 13
12:43'
Ngày 6/11, người dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương thực hiện các công đoạn cuối cùng phòng chống bão số 13.
-
Kinh tế & Xã hội
Chủ động đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi trước bão số 13
12:42'
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương đảm bảo vận hành hồ chứa, công trình thủy lợi, giảm lũ và không làm gia tăng ngập lụt vùng hạ du để ứng phó với bão Kalmaegi.

Vườn măng tây của hộ gia đình bà Hồ Thị Ngát, thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
Măng tây - cây làm giàu mới của nông dân Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN