Mexico: Dòng kiều hối tiếp tục xu hướng gia tăng mạnh mẽ

08:00' - 06/10/2022
BNEWS Ngân hàng Trung ương Mexico cho biết, trong giai đoạn từ tháng 1-8/2022, quốc gia này đã thu hút hơn 37,9 tỷ USD kiều hối, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái và nối dài đà tăng trong 28 tháng qua.

Đáng chú ý, lượng tiền gửi của người Mexico ở nước ngoài đạt trung bình 390 USD/người, tăng 11,04% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số giao dịch tăng từ 88,23 triệu lên 97,39 triệu giao dịch, phần lớn là giao dịch điện tử. 

Riêng trong tháng 8/2022, lượng kiều hối đổ vào Mexico đạt 5,1 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn 3% so với tháng 7/2022.

 

Dòng kiều hối tiếp tục xu hướng gia tăng mạnh mẽ kể từ tháng 5/2020. Trong tháng Ba cùng năm, lần đầu tiên Mexico thu hút được trên 4 tỷ USD tiền gửi về từ nước ngoài.

Trong năm 2021, lượng kiều hối đổ vào nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh đạt xấp xỉ 51,6 tỷ USD, một con số kỷ lục tương đương mức tăng 27% so với năm 2020. Bất chấp đại dịch COVID-19, năm 2020 lượng kiều hối đã vượt 40,6 tỷ USD, cao hơn 11,4% so với năm 2019.

Ở Mexico có khoảng 4,9 triệu hộ gia đình và 11,1 triệu người trưởng thành nhận tiền gửi từ người thân ở nước ngoài. Theo Trung tâm Nghiên cứu Tiền tệ Mỹ Latinh, kiều hối đã trở thành nguồn cung ngoại tệ lớn thứ hai cho Mexico sau xuất khẩu ô tô, và đem lại nguồn thu lớn hơn cả ngành nông nghiệp, vốn đóng góp 3% vào Tổng sản phẩm quốc nội./.

>>>Kinh tế Mexico trước sức ép lạm phát và tín dụng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục