BNEWS Microsoft Corp ngày 2/6 đã hạ dự báo doanh thu và lợi nhuận cho quý IV của tài khóa 2021- 2022 (kết thúc vào 30/6/2022) do lo ngại đồng USD mạnh.
Quan điểm cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về thắt chặt chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị gia tăng đã khiến giá trị đồng USD tăng 14% so với rổ tiền tệ chính trong năm qua, buộc nhiều công ty như Coca-Cola Co và Procter & Gamble phải cắt giảm dự báo cho những tháng còn lại của năm.
Đồng USD mạnh lên thường “bào mòn” lợi nhuận của các công ty có hoạt động ở nước ngoài và phải chuyển đổi ngoại tệ thành đồng USD. Steve Koenig, Giám đốc điều hành tại SMBC Nikko Securities, cho biết các công ty phần mềm, trong đó có Microsoft, có nhiều hoạt động quan trọng ở nước ngoài và Microsoft đang thận trọng trước những đồn đoán thị trường và sự rõ ràng về tác động của tiền tệ.Microsoft, có khoảng 50% doanh thu từ hoạt động ở nước ngoài, đã hạ dự báo doanh thu cho cả ba mảng, bao gồm các sản phẩm Windows, dịch vụ đám mây và điện toán cá nhân. Hoạt động phòng ngừa rủi ro doanh nghiệp đã tăng lên khi nhiều công ty cố gắng bảo vệ lợi nhuận trước tác động của biến động tiền tệ trong bối cảnh lạm phát gia tăng. "Gã khổng lồ" công nghệ này dự kiến doanh thu trong quý IV của tài khóa 2021-2022 trong khoảng 51,94-52,74 tỷ USD, giảm so với mức trước đó là 52,40-53,20 tỷ USD. Microsoft đã cắt giảm dự báo lợi nhuận khoảng 2,24-2,32 USD/cổ phiếu so với dự báo trước đó trong khoảng 2,28-2,35 USD/cổ phiếu. Theo số liệu của Refinitiv, nhà phân tích dự đoán lợi nhuận ở mức 2,33 USD/cổ phiếu trên doanh thu 52,87 tỷ USD. Trong tháng 4/2022, Microsoft đã dự báo tăng trưởng hai chữ số cho tài khóa tới, nhờ nhu cầu về phần mềm văn phòng, dịch vụ đám mây trong bối cảnh các nền kinh tế mở cửa trở lại và các doanh nghiệp chuyển sang mô hình làm việc kết hợp cho phép nhân viên làm việc từ xa và tại văn phòng./.Tin liên quan
Microsoft thúc đẩy tăng trưởng GDP của Canada
Microsoft đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Canada thông qua việc chính thức mở trụ sở mới tại Toronto và thực hiện một số khoản đầu tư mới vào quốc gia này.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpĐầu tư gần 1.900 tỷ đồng nâng năng lực lưới truyền tải điện tại Vĩnh Long
Ngày 8/9, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện phát triển công nghiệp, năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng "hai con số".
-
Doanh nghiệpLào Cai và CMC hợp tác phát triển chính quyền số, kinh tế số
Ngày 8/9, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Công nghệ CMC ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số giai đoạn 2026 - 2030.
-
Doanh nghiệpViệt Nam và ASEAN đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn
Việt Nam và ASEAN đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, hướng tới tăng trưởng xanh gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy hợp tác giữa EVN với TEPCO Holdings
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO Holdings).
-
Doanh nghiệpOCTF 2026: Lấp "khoảng trống" trong chuỗi cung ứng công nghệ và điện tử
Với sự dịch chuyển mạnh sang AI, bán dẫn và 5G, cùng lợi thế từ 16 hiệp định thương mại tự do sẽ biến nguồn hàng thu mua tại OCTF không chỉ phục vụ nội địa mà còn sẵn sàng xuất khẩu ngược ra ASEAN.
-
Doanh nghiệpLiên thông dữ liệu, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp
Bối cảnh hiện tại thông điệp "doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần" dần được hiện thực hóa thông qua việc kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh, thuế và hải quan.
-
Doanh nghiệpQuảng Ninh tăng tốc phát triển điện mặt trời mái nhà
Việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại chỗ đang được người dân, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp tại Quảng Ninh quan tâm.
-
Doanh nghiệpĐặt vé nhận ưu đãi cùng Vietjet trong ngày vàng từ 8-10/9
Ưu đãi giúp người dân và du khách dễ dàng lên kế hoạch cho những hành trình bay mới.
-
Doanh nghiệpHàng không châu Âu mất 82 triệu USD doanh thu tại Trung Đông
Doanh thu của 10 hãng hàng không châu Âu lớn nhất hoạt động tại Trung Đông giảm trung bình hơn 25% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2025.











