BNEWS Đây là lần thứ 14 Phòng trưng bày của Tổng cục mở cửa đón khách tham quan, tìm hiểu thông tin, dấu hiệu nhận biết hàng thật - hàng giả với một số mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trên thị trường.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phòng chống hàng giả - hàng nhái (29/11), sáng 22/11, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tổ chức mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả” tại địa chỉ số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây là lần thứ 14 Phòng trưng bày của Tổng cục mở cửa đón khách tham quan, tìm hiểu thông tin, các dấu hiệu nhận biết hàng thật - hàng giả đối với một số mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trên thị trường, qua đó giúp người tiêu dùng chủ động trang bị kiến thức về sản phẩm, giúp bảo vệ bản thân và gia đình.
Bà Nguyễn Minh Phương – Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, tại kỳ tổ chức này, Phòng trưng bày phân chia thành 2 khu vực với trên 450 sản phẩm thuộc 5 lĩnh vực, ngành hàng chính gồm thời trang; hóa mỹ phẩm; thực phẩm; trang thiết bị nhà bếp; đồ điện tử...
Trong số đó, nổi bật là các thương hiệu đến từ các nước như: Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam với các sản phẩm điển hình, được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng như: bộ mỹ phẩm chăm sóc da của Daiichi Sankyo, Khóa YKK; giày dép ASICS, quần áo HUMAN MADE, Uniqlo; mũ bảo hiểm, dầu nhớt Honda của Nhật Bản; bộ mỹ phẩm Innisfree, Laneige của Hàn Quốc; bộ dụng cụ, thiết bị nhà bếp như dao, đũa, thìa, dĩa thương hiệu Zwilling của Đức hay nước yến của Việt Nam...
“Phần lớn các sản phẩm trưng bày đều có đối chứng thật - giả nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh, nhận diện, qua đó trang bị thêm kiến thức cho bản thân khi mua sắm, tránh mua phải những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không an toàn cho sức khỏe người sử dụng”, bà Nguyễn Minh Phương thông tin và kỳ vọng, Phòng trưng bày sẽ giúp người tiêu dùng Việt Nam hiểu được những thông tin cơ bản về hàng hóa, từ đó tránh mua phải những sản phẩm gian lận trên thị trường, góp phần bảo vệ bản thân và gia đình.Có mặt trực tiếp tại Phòng trưng bày để cung cấp thông tin, giúp người tiêu dùng, khách tham quan nhận diện, phân biệt được các sản phẩm của Honda Việt Nam thật -giả, đại diện Honda Việt Nam cho biết, bên cạnh những sản phẩm dầu nhớt, tại Phòng trưng bày lần này, Honda Việt Nam trưng bày giới thiệu thêm sản phẩm mũ bảo hiểu vừa được công ty ra mắt mới đây, song đã bị các đối tượng làm giả, bán trên thị trường.Cụ thể, theo đại diện Honda Việt Nam, hiện tại Honda Việt Nam đang phân phối 4 loại mũ bảo hiểm trên thị trường bao gồm: mũ cho trẻ em, mũ nửa đầu, mũ 3/4 đầu và mũ cả đầu, tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, số lượng sản phẩm mũ sản xuất giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang được bày bán phổ biến. Khi mua, sử dụng phải mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng khả năng bảo vệ sức khỏe sẽ bị giảm sút, nguy cơ tử vong cao hơn khi xảy ra va chạm giao thông.Đưa ra các đặc điểm giúp người tiêu dùng nhận diện, phân biệt rõ hơn các sản phẩm thật giả, đại diện Honda Việt Nam cho biết, đối với từng loại mũ,các sản phẩm mũ bảo hiểm của Honda Việt Nam được thiết kế riêng biệt với những kích thước, màu sắc khác nhau.
“Mũ nửa đầu chỉ có 4 màu trắng, xanh navy, đen, be; trong khi mũ cả đầu có màu xám, đen; mũ ¾ đầu có 2 loại, 1 loại có màu trắng đen với các kích thước M,L,XL,XXL và 1 loại có 3 màu trắng, đen, xám với 4 sixe tương tự. Sản phẩm màu sắc của logo Honda được gắn trên các sản phẩm mũ cũng được thiết kế thay đổi dựa trên từng nền màu của mũ. Tem chống hàng giả, được in, may cố định phía sau mũ; thông tin nhà sản xuất được in dập bên trong mũ, gắn thông tin nhà sản xuất...”, đại diện Honda Việt Nam chia sẻ.
Cùng đó kỳ vọng, với những đặc điểm cơ bản kể trên hi vọng người tiêu dùng sẽ có thêm dấu hiệu nhận biết, từ đó trở thành người tiêu dùng thông thái, tránh mua phải hàng giả.Phòng trưng bày sẽ mở cửa đón khách tham quan tự do đến hết ngày 29/11/2024. Thời gian mở cửa từ 9h - 17h hàng ngày.Tin liên quan
Phát hiện, xử lý 250 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, xử lý 250 vụ vi phạm, tổng số xử phạt vi phạm hành chính, trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy với tổng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGây dựng thương hiệu mật ong từ cánh rừng ngập mặn
Mô hình nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy tạo sinh kế cho người dân, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng thương hiệu mật ong sú vẹt.
-
Hàng hoáLô hàng thịt lợn đầu tiên của Séc chính thức vào thị trường Việt Nam
Lô thịt lợn đầu tiên từ Cộng hòa Séc được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam qua Cảng Hải Phòng, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và logistics giữa hai nước.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm hơn 1% sau đề xuất ngừng bắn giữa Mỹ và Iran
Giá dầu giảm hơn 1% tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 21/7.
-
Hàng hoáGiá dầu thô tăng hơn 1% sau các diễn mới tại Trung Đông
Giá dầu thô thế giới tăng hơn 1% trong phiên 20/7, khi kỳ vọng Mỹ - Iran nối lại đàm phán hòa bình giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáGiá xăng tại Mỹ trở lại mốc 4 USD/gallon khi căng thẳng Trung Đông leo thang
Giá xăng trung bình tại Mỹ vừa quay trở lại mốc 4 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trong ngày 20/7.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng 3% giữa lúc Mỹ và Iran leo thang không kích tại Trung Đông
Tính chung tuần trước, giá WTI giao tháng gần nhất đã tăng 15,5%, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 3/2026.
-
Hàng hoáDự trữ nhiên liệu của Australia đạt kỷ lục
Dự trữ nhiên liệu của Australia bất ngờ tăng lên mức kỷ lục, bất chấp xung đột tại Iran tiếp tục đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu.
-
Hàng hoáMỹ trấn an thị trường dầu mỏ khi căng thẳng với Iran gia tăng
Công ty nghiên cứu Kpler cho biết hôm 17/7 rằng số tàu qua Eo biển Hormuz trong ngày 16/7 đã giảm xuống còn 8 tàu.
-
Hàng hoáCăng thẳng Trung Đông leo thang, giá dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD/thùng
Giá dầu thô đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng qua trong phiên 20/7, sau các hoạt động quân sự leo thang giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần trước.










