BNEWS Trong việc cách ly, Quân đội có vai trò hết sức quan trọng, với số lượng 5.000 người mỗi tuần, chúng ta có đủ khả năng để cách ly.
Chiều tối 4/9, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, với chỉ đạo điều hành chủ động quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước, trong tháng 8 vừa qua, chúng ta đã ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả với diễn biến mới của dịch COVID-19.
*Chi gần 88 nghìn tỷ đồng hỗ trợ chính sách Đến nay, các ổ dịch đã cơ bản được kiểm soát, các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm đã được xác định, khoanh vùng và cách ly phù hợp. Kết quả tích cực này đã góp phần quan trọng để giữ ổn định tình hình, tiếp tục tập trung nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”; tạo cơ sở cho sự phục hồi kinh tế 4 tháng cuối năm 2020 và lấy lại đà tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2021. Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh, trên thế giới, nhiều quốc gia tiếp tục tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp; sẽ rơi vào suy thoái trầm trọng nếu không sớm đẩy lùi dịch COVID-19, một số ý kiến dự báo về khả năng "suy thoái kép" của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm tăng trưởng dương trong khu vực và toàn cầu.Sức khỏe của nền tài chính Việt Nam được đánh giá tốt và hoàn toàn có thể vượt qua tác động của COVID-19, được xếp hạng 12/66 nền kinh tế mới nổi có nền tài chính khỏe mạnh. Theo nhận định của một số định chế tài chính lớn, nếu phấn đấu tốt, Việt Nam có thể tăng trưởng 2-3% trong năm 2020.
Tính đến hết tháng 7/2020, ngân sách đã chi gần 88 nghìn tỷ đồng (ngoài dự toán năm 2020) để hỗ trợ chính sách, trong đó miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, các khoản phí, lệ phí cho các doanh nghiệp, người dân khoảng 71,9 nghìn tỷ đồng; chi khoảng 15,8 nghìn tỷ đồng từ ngân sách cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. *Đảm bảo khả năng cách ly khi mở lại đường bay quốc tế Liên quan đến việc bảo đảm an toàn khi mở lại 6 đường bay thương mại quốc tế theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (gồm Đài Loan, Quảng Châu - Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào) với số hành khách nhập cảnh cần cách ly mỗi tuần dự kiến 5.000 người, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, về nguyên tắc là mở đường bay tới các nước đã kiểm soát dịch khá tốt và tương đồng với Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu của thị trường quốc tế, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các nước, tinh thần là vẫn phải đảm bảo mục tiêu kép mà Thủ tướng đã đề ra. Do vậy, việc mở đường bay phải thận trọng, mở dần từng bước và đúc kết kinh nghiệm để triển khai.Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản báo cáo, tuy nhiên, hiện các bộ chưa có ý kiến và chưa đưa ra giải pháp. Cần phải tính toán về đối tượng, tần suất, và dứt khoát khách lên máy bay phải được xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, khi nhập cảnh phải được kiểm soát. Ngay cả vấn đề cách ly cũng phải xem xét cho phù hợp, bởi “người ta vào 5 ngày nhưng cách ly 14 ngày thì không ai vào cả”, Bộ trưởng nói.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ví dụ, vừa qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã quyết định cho nhập cảnh đối với một Phó Chủ tịch của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) sang làm việc tại Việt Nam 5 ngày.Mặc dù không đặt vấn đề cách ly, nhưng vị này phải ở khách sạn, phải được xét nghiệm âm tính ở trong nước và sang Việt Nam vẫn phải xét nghiệm lại, sang đến ngày thứ 2 mới được thực hiện các hoạt động công vụ theo lịch trình.
Trong quá trình đó, người này vẫn phải đảm bảo các giải pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, không tiếp xúc gần... Bộ Giao thông vận tải sẽ tham mưu, báo cáo Thủ tướng để có hướng dẫn cụ thể về việc mở lại đường bay này.
Còn theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông, Bộ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc mở đường bay tới các nước được Việt Nam đánh giá có khả năng an toàn cao về phòng dịch.Bộ đề xuất ngày 15/9 sẽ bay kết nối với Quảng Châu (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc; ngày 22/9 kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Campuchia. Đối tượng gồm các nhà ngoại giao, người hoạt động công vụ, chuyên gia, công dân Việt Nam có nhu cầu về nước và công dân Việt Nam đi lao động nước ngoài...
Bộ Giao thông vận tải đánh giá, với số lượng mỗi quốc gia có 1 chuyến khứ hồi/tuần, số lượng nhập cảnh sẽ khoảng 5.000 người. Con số này đã được đánh giá kỹ lưỡng, trên cơ sở năng lực cách ly của các đơn vị quân đội, địa phương. Về quy trình kiểm dịch cũng đã có đầy đủ các văn bản hướng dẫn. Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho hay, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ thống nhất mở lại đường bay quốc tế từ 15/9 và đã bàn kỹ các phương án để bảo đảm an toàn cho người dân.Trong việc cách ly, Quân đội có vai trò hết sức quan trọng, với số lượng 5.000 người mỗi tuần, chúng ta có đủ khả năng để cách ly. Bộ Y tế đã ban hành hàng loạt văn bản hướng dẫn cách ly từ gia đình, phân xưởng, nhà máy, trường học, các nơi công cộng.
“Các biện pháp cách ly đã được tính toán kỹ, chúng tôi tin tưởng sau khi mở đường bay, chúng ta vừa đảm bảo an toàn cho người dân về vấn đề cách ly, vừa đảm bảo phát triển, tránh đứt gãy nền kinh tế”, Thứ trưởng Trương Quốc Cường khẳng định. *Tất cả các trường hợp thực hiện cách ly phải tự chi trả chi phíVề vấn đề báo chí đề cập là thu phí đối với người cách ly y tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn khẳng định, đây không phải là thu phí. Theo ông, thực hiện tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Nghị quyết 37-NQ/CP (về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19) quy định ngân sách nhà nước sẽ chi trả các khoản liên quan đến chi phí dịch vụ của các đối tượng cách ly.
Tuy nhiên, thời gian tới, có thể chúng ta sẽ mở các đường bay thương mại, đưa một số chuyên gia nước ngoài vào để phục vụ cho hoạt động kinh tế. Với các chuyên gia ở tại khách sạn, họ phải chi trả dịch vụ của khách sạn theo quy định về mức giá thỏa thuận giữa người cách ly và người cung cấp dịch vụ.
Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Y tế có báo cáo Thủ tướng về chi trả dịch vụ trong giai đoạn tới để phù hợp với mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.
Làm rõ hơn, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, từ 1/9/2020, tất cả các trường hợp thực hiện cách ly phải tự chi trả chi phí, riêng vấn đề về khám, chữa bệnh thì chi trả từ ngân sách Nhà nước theo khoản 2, Điều 48 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. “Thực chất vừa qua, có rất nhiều gia đình người Việt Nam ở nước ngoài về có nhu cầu ở cách ly một mình một phòng, nơi lưu trú, dịch vụ tốt hơn. Vì vậy, nên tạo điều kiện cho người dân. Từ đó, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phải tổ chức các khu cách ly, khu khách sạn, vừa tạo ra việc làm cho người lao động, doanh nghiệp có thu nhập và cũng đáp ứng nhu cầu thị trường, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước”, Bộ trưởng nói./.Tin liên quan
Bộ Công an: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ ngộ độc do pate Minh Chay
Về vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến pate Minh Chay, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, nếu có đủ căn cứ thì khởi tố vụ việc để điều tra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số phải bảo đảm liên thông từ Trung ương đến cơ sở
Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam phát huy vai trò điều phối tại phiên họp CPTPP
Việt Nam chủ trì Hội đồng CPTPP lần thứ 10, khởi động đàm phán gia nhập với Indonesia, Philippines và UAE, đồng thời thúc đẩy mở rộng hiệp định và tăng cường hợp tác thương mại.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh bứt phá để đạt tăng trưởng 13% trong năm 2026
GRDP 6 tháng đầu năm của Bắc Ninh tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, hạ tầng và cải cách hành chính.
-
Kinh tế Việt NamThúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm ven biển tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công và giải ngân các dự án giao thông ven biển hơn 1.550 tỷ đồng, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ.
-
Kinh tế Việt NamThị trường lao động khởi sắc, gần 53 triệu người có việc làm
6 tháng đầu năm 2026, thị trường lao động tiếp tục khởi sắc với 52,6 triệu người có việc làm, thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/tháng, trong khi thất nghiệp và thiếu việc làm duy trì ở mức thấp.
-
Kinh tế Việt NamBán lẻ và dịch vụ 6 tháng tăng gần 13%, tiêu dùng tiếp tục là động lực tăng trưởng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,9%, nhờ sức mua nội địa phục hồi, du lịch khởi sắc và khách quốc tế tăng mạnh.
-
Kinh tế Việt NamĐề xuất 3 nhiệm vụ công nghệ chiến lược phục vụ phát triển nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 3 nhiệm vụ công nghệ chiến lược về giống cá tra và vaccine, xác định 14 sản phẩm tiềm năng, thúc đẩy khoa học, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt Nam6 tháng, bức tranh doanh nghiệp ghi nhận những tín hiệu tích cực
Đáng chú ý, dòng vốn đổ vào nền kinh tế ghi nhận sự bứt phá vượt trội khi tổng số vốn đăng ký mới đạt hơn 1.352,6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 64,8%.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thúc đẩy kinh tế tư nhân, hơn 1.000 doanh nghiệp mới ra đời
Sau một năm thực hiện Nghị quyết 68, Cà Mau có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký hơn 6.300 tỷ đồng, tạo động lực tăng trưởng, tăng thu ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư.











