BNEWS Moody’s đã hạ xếp hạng nợ của Pakistan xuống Caa1 từ mức B3 với lý do rủi ro về tính thanh khoản của chính phủ và khả năng dễ bị tổn thương từ bên ngoài tăng và rủi ro về tính bền vững của nợ cao hơn.
Việc tụt hạng này đã đẩy Pakistan vào loại C sau 7 năm (kể từ tháng 3/2015).
Hồi tháng Sáu vừa qua, Moody’s cũng đã hạ triển vọng của Pakistan từ ổn định xuống mức tiêu cực do việc trì hoãn thực hiện thỏa thuận gói cứu trợ kinh tế với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Tờ Dawn dẫn tuyên bố của Moody’s cho rằng “quyết định thay đổi triển vọng thành tiêu cực được thúc đẩy bởi rủi ro dễ bị tổn thương bên ngoài gia tăng của Pakistan và sự không chắc chắn về khả năng của quốc gia trong việc đảm bảo nguồn tài chính bên ngoài bổ sung để đáp ứng nhu cầu của mình".
Trong khi đó, thâm hụt tài khoản vãng lai của Pakistan đã tăng lên 13,8 tỷ USD trong 10 tháng đầu tiên (từ tháng 7/2021-4/2022) trong năm tài chính hiện nay, so với mức thâm hụt 543 triệu USD cùng kỳ tài khóa trước đó. Theo dữ liệu từ IMF, dự trữ ngoại hối của Pakistan đã giảm xuống còn 9,7 tỷ USD vào cuối tháng Tư, chỉ có thể đáp ứng chưa đầy hai tháng nhập khẩu. Con số này so với 18,9 tỷ USD dự trữ ngoại hối vào cuối tháng Bảy năm ngoái. Hơn nữa, các cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra ở Pakistan vào giữa năm 2023. Theo quan điểm của Moody's, các đảng chính trị sẽ gặp khó khăn trong việc liên tục ban hành các biện pháp nâng cao doanh thu đáng kể trước cuộc bầu cử, đặc biệt là trong môi trường lạm phát cao.Pakistan đã phản đối gay gắt quyết định hạ mức tín nhiệm của Moody’s, cho rằng quyết định này được đưa ra đơn phương, dựa trên dữ liệu không đầy đủ và không mô tả bức tranh thực do thiếu thông tin và mâu thuẫn.
Tờ Dawn dẫn nguồn cơ quan đánh giá tín dụng có trụ sở tại New York cho biết “triển vọng (kinh tế Pakistan) vẫn tiêu cực” và rằng khả năng chi trả nợ, một điểm yếu tín dụng lâu nay đối với Pakistan, sẽ vẫn cực kỳ yếu trong tương lai gần. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh lũ lụt tàn phá Pakistan trong nhiều tháng qua và để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng./.Tin liên quan
Rơi máy bay quân sự tại Pakistan, 6 binh sĩ thiệt mạng
Quân đội Pakistan ngày 26/9 thông báo một máy bay quân sự của nước này đã gặp sự cố và rơi xuống khu vực Tây Nam đất nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhĐề xuất giảm 30% thuế thu nhập: Thêm dư địa cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng, giúp tăng nguồn lực tái đầu tư.
-
Tài chínhKhối ngoại thu hẹp quy mô nắm giữ trái phiếu Mỹ
Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tháng 6 vừa qua sụt giảm, trong đó giảm mạnh nhất là ở các thị trường Nhật Bản, Anh và Trung Quốc.
-
Tài chínhLào Cai đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 161.000 tỷ đồng
Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030.
-
Tài chínhFed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm 2026
Theo kết quả một cuộc khảo sát, phần lớn các chuyên gia kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt tại cuộc họp vào tháng tới và trong phần còn lại của năm 2026.
-
Tài chínhFed có thể chưa thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026
Doanh số bán lẻ tại Mỹ lần đầu tiên sụt giảm sau 9 tháng, làm tăng khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, trong khi thị trường đã tính đến khả năng lãi suất ở châu Âu và Nhật Bản sẽ tăng.
-
Tài chínhRa mắt hệ thống đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế
Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt hệ thống đăng ký và công nhận thành viên VIFC là công cụ nền tảng được tích hợp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử chính thức của VIFC (vifc.gov.vn).
-
Tài chínhTriển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12/2026
Ngày 17/8, Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.
-
Tài chínhLuật Phát triển đô thị: Trao thêm “công cụ” để VIFC dẫn vốn vào nền kinh tế
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đang được Quốc hội xem xét, các cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tiếp tục được luật hóa, kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý ổn định hơn cho mô hình này.
-
Tài chínhBộ Tài chính thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030
Bộ Tài chính đặt mục tiêu thi đua quản lý, phân bổ và thúc đẩy giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.










