Mùa đông không lạnh của những chú mèo hoang ở Nam Phi
Những chiếc chăn vuông nhỏ đan tay được ghép lại kích cỡ khoảng 20cm, sẽ giúp giữ ấm cho những chú mèo trong mùa Đông sắp tới.
Đã 2 năm nay, chị Monique cùng chồng - cư dân sống gần trung tâm cứu hộ - đều tham gia sự kiện đan chăn mỗi khi Đông về. Chị biết đến Friends of Ferals khi từng đưa mèo nhà đến trung tâm để triệt sản và kể từ đó thường xuyên quay lại hỗ trợ.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, chị Monique hào hứng giới thiệu những tấm chăn nhỏ xinh đầy màu sắc và cho biết: “Tôi đã chuẩn bị sẵn những miếng vuông đan tay, còn các tình nguyện viên chỉ cần ghép lại để tạo thành chăn cho mèo.” Chị cho biết sự kiện đan chăn hôm nay được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho những người yêu mèo đến trung tâm, chơi đùa cùng các bé mèo, đan một tấm chăn và gửi tặng một bé trước khi trời trở lạnh.
Vừa vuốt ve 1 chú mèo cam đang cuộn tròn trong lòng, chị Monique nói thêm: “Thật tuyệt khi thấy mọi người đến và cùng chia sẻ tình yêu thương với mèo. Điều này rất quan trọng, vì Nam Phi đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về mèo hoang không được quản lý.”.
Thành lập năm 2017, Friends of Ferals là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo vệ mèo hoang ở khu vực Centurion, tỉnh Gauteng. Từ 22 chú mèo ban đầu, sau 8 năm hoạt động, trung tâm đã cứu trợ và chăm sóc hàng trăm chú mèo hoang.
Người sáng lập trung tâm, bà Charmaine Rochat, bày tỏ mong muốn cộng đồng nhận thức rằng mèo hoang cũng xứng đáng nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc y tế như bất kỳ thú cưng nào khác. Ở tuổi 64, bà Charmaine vẫn nhớ rõ giấc mơ được nuôi mèo từ khi còn nhỏ. Mẹ bà yêu cầu chờ đến sinh nhật 7 tuổi để đủ trách nhiệm chăm sóc một con vật. Và đúng vào dịp sinh nhật đó, bà đã có chú mèo đầu tiên - người bạn đồng hành cùng “cô bé” Charmaine suốt 18 năm.
Bà Charmaine bày tỏ quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục trẻ em và nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm nuôi thú cưng. Theo bà, thật đáng tiếc khi thế hệ trước đã chưa làm tốt vai trò này, dẫn đến hậu quả là mỗi năm có hàng nghìn chó mèo bị bỏ rơi và trở thành thú hoang do không được triệt sản hoặc tiêm phòng đầy đủ. Nhiều con vật trong số đó không tìm được nơi nương tựa và có thể không bao giờ được cứu giúp. Bà nhấn mạnh rằng tỷ lệ mèo hoang tại Nam Phi hiện ở mức rất cao, với tình trạng mèo con bị bỏ rơi xảy ra thường xuyên. Chính vì vậy, bà tin rằng cần giáo dục thế hệ trẻ làm tốt hơn để thay đổi thực trạng này trong tương lai.
Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc khoảng 150 chú mèo hoang. Chúng được triệt sản để tránh việc sinh sản thêm, đồng thời được kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng và phân khu sinh hoạt dựa trên độ tuổi và tình trạng bệnh lý để tránh lây lan. Friends of Ferals cũng tích cực nâng cao nhận thức cộng đồng về tình trạng “quá tải” động vật, thông qua các hoạt động công khai và kêu gọi nhận nuôi mèo.
Theo ước tính, Nam Phi có tới 3,4 triệu chó mèo hoang. Tuy nhiên, chỉ 9% người nuôi chó và 19% người nuôi mèo chọn nhận nuôi từ các trại cứu hộ động vật. Các tổ chức bảo vệ động vật đang phải đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng với nguồn lực hạn chế.
Chị Anne-Marie Steyn, đồng quản lý trung tâm, cho biết: “Trung tâm hoạt động dựa vào tài trợ từ công chúng, chẳng hạn như quyên góp tiền hoặc thức ăn. Chúng tôi có 1 ngày mở cửa cho công chúng như hôm nay, mọi người có thể đến giúp đỡ đan chăn. Chúng tôi cũng mở quầy bán một số thức ăn và đồ uống, một ít đồ thủ công để gây quỹ”.
Chị Steyn cho biết trung tâm cũng đang nỗ lực kêu gọi thêm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác triệt sản cho mèo và nâng cao nhận thức cộng đồng về nuôi thú cưng một cách có trách nhiệm. Bên cạnh đó, trung tâm cũng chia sẻ thông tin về cách chăm sóc, tiếp nhận mèo con, cung cấp những kiến thức thú vị về loài mèo, giải thích khái niệm mèo hoang và nhấn mạnh vai trò quan trọng của chúng trong xã hội.
Theo các chuyên gia, số lượng mèo hoang ở Nam Phi đang ở mức cao kỷ lục. Chỉ một con mèo cái không triệt sản cùng con có thể sinh sản đến 60.000 con khác trong vòng 5 năm. Cuộc sống của những con vật này thường là chuỗi ngày tìm thức ăn, chịu đói, nhiễm bệnh, bị thương, hoặc thậm chí bị đầu độc và hành hạ đến chết.
Vấn nạn mèo hoang tại quốc gia này là hệ quả của sự thờ ơ trong việc triệt sản và chăm sóc thú cưng. Đây không chỉ là vấn đề động vật mà còn là trách nhiệm xã hội.
Một khảo sát gần đây cho thấy 15% số người nuôi chó và 13% số người nuôi mèo tại Nam Phi đang cân nhắc từ bỏ thú cưng trong năm tới. Với tổng số ước tính khoảng 14 triệu thú nuôi, điều này đồng nghĩa có thể có tới 2,1 triệu con vật bị đưa vào các trại cứu hộ, trong khi tình trạng sinh sản ngoài kiểm soát tiếp diễn, khiến cuộc khủng hoảng động vật hoang ngày càng trầm trọng.
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/mua-dong-khong-lanh-cua-nhung-chu-meo-hoang-o-dat-nuoc-nam-phi-post1041855.vnp
- Từ khóa :
- mèo
- mèo hoang
- Nam Phi
- tin tức Nam Phi
Tin liên quan
-
Đời sống
Dịch bệnh đậu mùa khỉ gia tăng mạnh tại châu Phi
16:32' - 31/05/2025
Ngày 30/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi đã kêu gọi các nỗ lực nhằm kiểm soát dịch bệnh đậu mùa khỉ tại miền Nam Ethiopia, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan qua biên giới.
-
Đời sống
Kết hợp thuốc điều trị ung thư giúp chuột sống lâu hơn 30%
11:19' - 31/05/2025
Nghiên cứu phát hiện việc kết hợp 2 loại thuốc điều trị ung thư được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chấp thuận là trametinib và rapamycin có thể tăng tuổi thọ chuột thí nghiệm lên khoảng 30%.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Tết Đoan Ngọ 2026: Nên cúng giờ nào đẹp để cầu bình an, may mắn?
19:30'
Tết Đoan Ngọ 2026 rơi vào thứ Sáu, ngày 19/6 Dương lịch (mùng 5/5 Âm lịch). Nhiều gia đình băn khoăn nên cúng vào thời điểm nào để phù hợp với phong tục truyền thống và cầu mong bình an, may mắn.
-
Đời sống
Chùm ảnh: Huế lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính
16:27'
Sáng 16/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với UBND phường An Cựu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính phục vụ giám định ADN.
-
Đời sống
TP. Hồ Chí Minh từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông xanh
15:47'
Tính đến tháng 6/2026, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện có 2.432 phương tiện; trong đó, có 1.649 xe buýt sử dụng điện, xe thân thiện môi trường, chiếm 67,8% toàn hệ thống.
-
Đời sống
Tết Đoan Ngọ 2026: Gợi ý điểm vui chơi và trải nghiệm văn hóa dân gian tại Hà Nội
15:46'
Tết Đoan Ngọ 2026 diễn ra ngày 19/6 Dương lịch (mùng 5/5 Âm lịch). Nếu muốn tận hưởng không khí lễ hội truyền thống, người dân và du khách có thể khám phá nhiều điểm đến văn hóa đặc sắc tại Hà Nội.
-
Đời sống
Quảng Trị liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng tại xã Hiếu Giang
15:45'
Trưa 16/6, UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng.
-
Đời sống
Tết Đoan Ngọ 2026 nên làm gì? Những phong tục truyền thống mang ý nghĩa cầu bình an, sức khỏe
15:30'
Tết Đoan Ngọ 2026 diễn ra vào thứ Sáu, ngày 19/6 Dương lịch (mùng 5/5 Âm lịch). Đây là dịp người Việt thực hiện nhiều phong tục truyền thống để cầu sức khỏe, bình an và may mắn.
-
Đời sống
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ gồm những gì? Gợi ý lễ vật chuẩn truyền thống cho ngày mùng 5/5 Âm lịch
14:30'
Tết Đoan Ngọ là dịp nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng để tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong sức khỏe, bình an. Vậy mâm cúng Tết Đoan Ngọ gồm những gì và cần lưu ý ra sao?
-
Đời sống
Động đất có độ lớn 6,8 làm rung chuyển Indonesia
11:46'
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học địa chất Đức (GFZ) thông báo một trận động đất có độ lớn 6,8 đã xảy ra tại đảo Sulawesi của Indonesia vào sáng 16/6.
-
Đời sống
Tết Đoan Ngọ 2026 rơi vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa và những phong tục không thể bỏ qua
11:40'
Tết Đoan Ngọ 2026 diễn ra vào thứ Sáu, ngày 19/6 Dương lịch (mùng 5/5 Âm lịch). Đây là dịp người Việt thực hiện nhiều phong tục truyền thống để cầu sức khỏe, bình an và mùa màng bội thu.

Một chú mèo hoang được cứu hộ tại trung tâm. Ảnh: Hồng Minh - P/v TTXVN tại Nam Phi
Chú mèo bị bệnh suy giảm miễn dịch được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm. Ảnh: Hồng Minh - P/v TTXVN tại Nam Phi