BNEWS Ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước thành công của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây tới Italy, Monaco và Pháp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới thăm châu Âu từ ngày 8 đến 12/4.
Sau Hội nghị Thượng đỉnh thường niên giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc hôm 9/4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sang Croatia dự Hội nghị Thượng đỉnh 16+1. Hội nghị Thượng đỉnh giữa 16 nước Đông-Trung Âu và Trung Quốc diễn ra trong ba ngày 10-12/4.
Hội nghị Thượng đỉnh 16+1 bắt đầu từ năm 2012. Trong số 16 nước châu Âu tham gia Hội nghị Thượng đỉnh 16+1 như Estonia, Ba Lan, CH Czech, Hungary, Slovakia, Romania, Bulgaria, Croatia… có 11 thành viên EU.Trước chuyến công du của Thủ tướng Lý Khắc Cường tới Brussels tham dự cuộc họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 21, thăm chính thức Croatia và tham dự cuộc họp lần thứ 8 giữa Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu (CEEC), Đại sứ Trung Quốc tại EU Trương Minh đã phát biểu nhấn mạnh “một mùa Xuân ấm áp" trong quan hệ Trung Quốc-EU đang đến.
Theo Đại sứ Trương Minh, sự tin tưởng chiến lược lẫn nhau đã liên tục được củng cố giữa hai bên. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chọn châu Âu cho chuyến công du nước ngoài cuối cùng của năm 2018 và chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong năm 2019, trong đó các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Pháp, Đức và EU đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt tại Paris, gửi một tín hiệu rõ ràng đến thế giới về tăng cường niềm tin chiến lược lẫn nhau và mối hợp tác chiến lược sâu rộng giữa Trung Quốc và EU.
Thứ hai, có một mối quan tâm chung ngày càng tăng giữa Trung Quốc và EU, vì EU là đối tác thương mại và nguồn nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc trong 15 năm liên tiếp, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU và là nguồn nhập khẩu lớn nhất của khối này trong 14 năm liên tiếp. Năm 2018, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và EU đạt mức cao kỷ lục 682 tỷ USD. Tháng trước, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua Luật đầu tư nước ngoài mới. Luật này là một cột mốc quan trọng khác trong quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc, điều này sẽ đóng góp đáng kể vào tiến trình tự do hóa và tạo thuận lợi cho đầu tư giữa Trung Quốc và EU, tạo ra cơ hội hợp tác lớn hơn giữa hai bên.Thứ ba, hợp tác song phương trong khuôn khổ Sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) cũng đã được củng cố và đạt được những kết quả rõ rệt. Năm ngoái, EU đã ban hành chiến lược nhằm kết nối tốt hơn giữa châu Âu và châu Á, trong đó Trung Quốc được xác định rõ ràng là một đối tác quan trọng của EU.Gần đây, Italy và Luxembourg đã ký một bản ghi nhớ về BRI với Trung Quốc, đưa số lượng chính phủ hoặc các cơ quan chính phủ hợp tác với Trung Quốc trong dự án này ở châu Âu lên tới 22. Thứ tư, ý nghĩa toàn cầu của mối quan hệ Trung Quốc-EU ngày càng trở nên nổi bật khi hai bên đã đạt được sự đồng thuận 10 điểm tại Đối thoại Chiến lược cấp cao Trung Quốc-EU vừa kết thúc vào hồi tháng Ba vừa qua, bao gồm hỗ trợ chủ nghĩa đa phương và xây dựng một nền kinh tế thế giới mở.Trung Quốc và EU đang tăng cường phối hợp và hợp tác trong hệ thống Liên hợp quốc và phát huy đầy đủ vai trò mang tính xây dựng của các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực, như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Ngân hàng Thế giới (WB).Trung Quốc và EU tích cực thúc đẩy giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua biện pháp chính trị, cũng như cùng nhau giải quyết biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững. Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường tới Brussels sẽ khiến quan hệ Trung Quốc-EU nắm lấy một "thời khắc quan trọng", điều này sẽ tạo cơ hội để hai bên xem xét kết quả hợp tác trong 5 năm qua và lên kế hoạch hợp tác trong giai đoạn tới.Đây cũng là dịp để một lần nữa những tín hiệu tích cực từ Trung Quốc và EU được phát đi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố niềm tin lẫn nhau về chính trị, thúc đẩy hợp tác hai bên cùng có lợi và ủng hộ chủ nghĩa đa phương./.Tin liên quan
Đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tiến triển
Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tiến triển và về cơ bản, hai bên đã thống nhất thiết lập một cơ chế thực thi mọi thỏa thuận có thể đạt được.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hoãn áp thuế lên hàng hóa Canada để chờ hoàn tất thỏa thuận
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tạm hoãn việc áp thuế "vì Canada và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận, chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản giấy tờ!"
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Thị trường nhà ở ảm đạm, hoạt động sản xuất khởi sắc nhờ AI
Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 18/8 cho thấy số lượng nhà ở mới được khởi công đã giảm mạnh, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiBài toán khó của ngành hàng không quốc tế
Nhiên liệu bay đã hạ nhiệt sau đỉnh điểm của cuộc xung đột Iran, nhưng thay vì giảm giá vé, một số hãng hàng không lại chọn cách nghe ngóng, chờ xem đối thủ có nhượng bộ trước hay không.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Trung Quốc kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm
Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiSản xuất Mỹ tăng mạnh nhờ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI
Hoạt động sản xuất tại Mỹ đang phục hồi mạnh, trong đó cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài cuối: Hướng đi mới cho hạt gạo
Trong bối cảnh tiêu thụ gạo giảm, Nhật Bản đang đẩy mạnh công nghệ thực phẩm nhằm tạo ra sản phẩm mới, kéo dài thời gian bảo quản và khai thác tối đa giá trị của từng thành phần trong hạt lúa.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 2: Đưa công nghệ xuống đồng
Trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững, Nhật Bản không chỉ đặt các mục tiêu dài hạn về giảm phát thải và hạn chế sử dụng hóa chất, mà còn đưa nhiều công nghệ cụ thể vào đồng ruộng.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 1: Chiến lược MIDORI
Nhật Bản thúc đẩy nông nghiệp xanh, ứng dụng AI, robot và năng lượng tái tạo nhằm giảm chi phí, phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu và tăng khả năng tự chủ lương thực.












