BNEWS Tính từ lúc chương trình "Thị thực Vàng" bắt đầu được triển khai đến cuối quý I/2019, Hy Lạp đã cấp tổng cộng 4.154 thẻ cư trú, trong đó các nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu 2.416 thẻ.
Các nhà đầu tư Trung Quốc đi đầu trong thời kỳ bùng nổ "thị thực vàng" tại Hy Lạp, nơi số lượng thẻ cư trú, hay được gọi tắt là thẻ RP, cấp cho công dân các quốc gia nằm ngoài Liên minh châu Âu (EU) đã tăng tới 46% trong năm 2018.
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Chính sách Di trú Hy Lạp, các nhà đầu tư Trung Quốc chiếm 58% số lượng thẻ cư trú được cấp tại nước này kể từ năm 2013.Tính từ lúc chương trình "Thị thực Vàng" bắt đầu được triển khai đến cuối quý I/2019, Hy Lạp đã cấp tổng cộng 4.154 thẻ cư trú, trong đó các nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu 2.416 thẻ. Năm 2018, có 1.399 thẻ cư trú được cấp, tăng mạnh so với con số 961 thẻ trong năm 2017.
Chính phủ Hy Lạp hồi tháng trước đã đệ trình một dự luật lên Quốc hội nước này nhằm nới lỏng điều kiện đối với chương trình "Thị thực Vàng". Các công dân không thuộc EU sẽ được cấp thẻ cư trú thời hạn 5 năm với điều kiện họ đầu tư tối thiểu 400.000 euro vào các công ty Hy Lạp hoặc mua trái phiếu Hy Lạp thông qua một ngân hàng nước này với giá trị tương đương. Ủy ban châu Âu (EC) đầu năm nay đã công bố một báo cáo trong đó hối thúc các nước thành viên EU tiết chế hoạt động cấp "thị thực vàng" và hộ chiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài, vì cho rằng những người xin cấp quyền cư trú hay quyền công dân đã không phải trải qua các kiểm tra an ninh và dữ liệu một cách đầy đủ.Cyprus, Bulgaria và Malta đang triển khai chương trình cấp quyền công dân cho các nhà đầu tư nước ngoài nếu họ đầu tư khoảng từ 500.000 euro (570.000 USD) đến 2 triệu euro.
Các nước bị tác động bởi khủng hoảng, điển hình là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nhiều năm nay cũng sử dụng cơ chế này để thu hút các nhà đầu tư nhằm vực lại nền kinh tế.
>>> Du lịch: Một trong những điểm sáng hiếm hoi của nền kinh tế Hy Lạp
Tin liên quan
IMF hối thúc Hy Lạp tiếp tục cải cách duy trì đà tăng trưởng
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa bày tỏ lạc quan về triển vọng tăng trưởng và tạo việc làm của Hy Lạp trong năm nay, song hối thúc chính phủ nước này tiếp tục cải cách để duy trì đà tăng trưởng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.









