Mỹ cảnh báo Ấn Độ về những biện pháp thương mại không công bằng

10:43' - 23/06/2019
BNEWS Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Ấn Độ rằng Washington sẽ buộc phải có thêm hành động đối với New Delhi do những biện pháp thương mại không công bằng.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 18/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Ấn Độ rằng Washington sẽ buộc phải có thêm hành động đối với New Delhi do những biện pháp thương mại không công bằng, trong bối cảnh hai nước không đạt được tiến triển nào về vấn đề này.

Theo báo Times of India ngày 22/6, lời cảnh báo của Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố chấm dứt chương trình ưu đãi thương mại với Ấn Độ từ ngày 5/6.

Phát biểu tại một phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, ông Lighthizer nói: "Chúng tôi đã mất nhiều thời gian bận tâm về Ấn Độ… chúng tôi có một loạt vấn đề với họ mà chúng tôi đã nêu ra trong vài tháng qua".

Theo quan chức này, nền kinh tế Ấn Độ bị điều tiết quá nhiều và Mỹ đang để mắt tới một loạt biện pháp không công bằng khác của Ấn Độ vốn có thể khiến Washington có thêm hành động.

Ông cáo buộc Ấn Độ áp dụng "các mức thuế cao nhất, hơn bất cứ nước nào mà bạn có thể hình dung".

Ông Lighthizer cũng lưu ý Ấn Độ đã có một chính phủ mới dù vẫn do cùng một nhà lãnh đạo đứng đầu, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên có thể tái khởi động tiến trình đàm phán và đạt được một số tiến triển.

Động thái trên diễn ra trước thềm chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từ ngày 25-27/6 tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục