BNEWS Thượng viện Mỹ ngày 2/2 đã xác nhận đề cử ông Alejandro Mayorkas làm Bộ trưởng An ninh Nội địa.
Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có người nhập cư Latinh nắm giữ chức vụ này.
Ông Mayorkas, 61 tuổi, đã được thông qua đề cử với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của nhiều nhân vật của đảng Cộng hòa.
Như vậy, với cương vị mới, ông sẽ giám sát một bộ phận gồm 240.000 nhân viên chịu trách nhiệm về an ninh biên giới, thực thi nhập cư, an ninh mạng và sẵn sàng cứu trợ thảm họa, cùng các nhiệm vụ khác.
Ông cũng sẽ đứng ở vị trí trung tâm trong các nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm đảo ngược nhiều chính sách hạn chế nhập cư do cựu Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa đưa ra trước đó.
Ông Mayorkas là người thứ 6 trong số những người được đề cử trong Nội các của Tổng thống Biden đã được Thượng viện thông qua.
Ông cũng là một trong số 3 người Mỹ Latinh được đề cử giữ chức vụ trong nội các, cùng với ông Xavier Becerra với vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh và ông Miguel Cardona với vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
Cùng ngày, một liên minh các nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã kêu gọi Thượng viện tạm dừng việc bỏ phiếu thông qua đề cử bà Gina Raimondo vào vị trí Bộ trưởng Thương mại, cho rằng bà đã không làm rõ lập trường của mình đối với Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, gần 20 nghị sĩ đảng Cộng hòa, dẫn đầu là Hạ nghị sĩ bang Texas Michael McCaul, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã nêu quan ngại về những tuyên bố của bà Raimondo trong phiên điều trần đề cử trước Ủy ban Thương mại Thượng viện.
Tại phiên điều trần trên, bà Raimondo không rõ liệu có giữ Huawei trong “danh sách đen” của Bộ Thương mại hay không, vốn đặt ra các yêu cầu cấp phép nghiêm ngặt đối với quốc gia để xuất khẩu hoặc chuyển giao các mặt hàng cụ thể.
Chính quyền của Tổng thống Trump trước đó đã bổ sung Huawei vào danh sách trên.
Trong tuyên bố chung, các nghị sĩ của đảng Cộng hòa nêu rằng đã có nhiều đề nghị kêu gọi lưỡng đảng giữ Huawei trong "Danh sách đen các thực thể", coi công ty này là mối đe dọa an ninh quốc gia với Mỹ, đồng thời chưa xác nhận bà Raimondo cho đến khi chính quyền Tổng thống Biden làm rõ ý định đối với Huawei và về các chính sách kiểm soát xuất khẩu.
Tuần trước, 3 Thượng nghị sĩ Cộng hòa gồm Ben Sasse (bang Nebraska), Marco Rubio (Florida) và Tom Cotton (Arkansas) đã gửi thư cho bà Raimondo trong đó yêu cầu nêu chi tiết lập trường về Huawei nếu bà được xác nhận là Bộ trưởng Thương mại./.
Tin liên quan
Thượng viện Mỹ xác nhận vị trí Bộ trưởng Giao thông vận tải
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 2/2, Thượng viện Mỹ đã xác nhận ông Pete Buttigieg, cựu thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana sẽ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.











