BNEWS Lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, Mitch McConnell, ngày 3/5 nói các nghị sỹ của đảng sẵn sàng chi 600 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng, con số thấp hơn nhiều mà Tổng thống Joe Biden đề xuất.
Ông McConnell ủng hộ kế hoạch đầu tư 568 tỷ USD mà các nghị sỹ đảng Cộng hòa đưa ra, với quy mô nhỏ hơn, danh mục các cơ sở hạ tầng hẹp hơn và nguồn tài trợ là từ việc thu phí thay vì tăng thuế.
Ông nói đảng này sẵn sàng triển khai gói đầu tư cho những gì mà tất cả nhất trí là cơ sở hạ tầng và sẽ bàn về nguồn tài trợ bằng các giải pháp khác mà không phải xem xét lại dự luật cải cách thuế năm 2017.
Ông McConnell trước đó đã nói rõ rằng các thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa sẽ không chấp thuận đề xuất ban đầu về việc đầu tư 2.300 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng của ông Biden, nhưng phát biểu trên là dấu hiệu rõ ràng về một thỏa thuận nhỏ hơn.
Vấn đề chính gây bất đồng là nỗ lực của ông Biden nhằm tài trợ cho kế hoạch trên bằng việc đảo ngược chính sách miễn giảm thuế dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%.
Ông McConnell cho rằng tăng thuế với doanh nghiệp sẽ khiến việc làm bị mất do các đối thủ nước ngoài chịu mức thuế thấp hơn. Ông nói những người sử dụng cơ sở hạ tầng sẽ phải trả tiền.
Một ví dụ là thuế tiêu thụ khí đốt liên bang được dùng cho việc nâng cấp đường sá và cầu cống đã không tăng kể từ năm 1993. Ông không nói rõ việc tăng phí sử dụng nào có thể được đảng Cộng hòa ủng hộ.
Khi đảng Dân chủ chỉ nắm đa số sít sao tại Hạ viện và Thượng viện, ông Biden và các nhà lãnh đạo Quốc hội sẽ phải sớm quyết định về giải pháp nhằm đưa ưu tiên pháp lý của ông trở thành luật.
Ông Biden đang nỗ lực thuyết phục các nghị sỹ đảng Cộng hòa, ngay cả khi một số nghị sỹ đảng Dân chủ hối thúc việc thúc đẩy kế hoạch dù không có sự ủng hộ của đảng Cộng hòa./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ lạc quan về cuộc chiến chống dịch COVID-19 trong mùa Hè
Ngày 3/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng quốc gia này sẽ ở một “vị thế rất khác” vào cuối mùa Hè này khi đề cập tới số lượng người dân Mỹ được tiêm phòng COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.









