BNEWS Mỹ vừa đưa 2 công dân Canada vào danh sách các phần tử khủng bố đặc biệt với lý do có nguy cơ cao tham gia các hoạt động khủng bố đe dọa an ninh, kinh tế và người dân Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Canada, hai người này là Farah Mohamed Shirdon, cư dân tỉnh Alberta gốc Somali, và Tarek Sakr, cư dân tỉnh Quebec.
Thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, Shirdon năm nay 24 tuổi, chịu trách nhiệm tuyển dụng và gây quỹ cho tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, trong khi Tarek Sakr giúp huấn luyện kỹ thuật bắn tỉa cho các thành viên Mặt trận Al-Nusrah có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Shirdon từng bị Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) cáo buộc vắng mặt 6 tội danh khủng bố, bao gồm tham gia tổ chức khủng bố, dẫn dụ nhiều người du lịch Syria, cung cấp tiền cho IS và đưa ra các đe dọa khủng bố trong một cuốn băng tuyên truyền phát hành tháng 4/2014 cũng như trong cuộc trả lời phỏng vấn với Vice Media.
RCMP cho biết Shirdon rời Canada ngày 14/3/2014 để tới Syria. Còn theo nguồn tin của Mỹ, Shirdon trú ẩn tại Raqqa, một căn cứ của IS ở Syria, từ tháng 11/2015. Trong khi đó, thông tin về Tarek Sakr khá ít vì theo người phát ngôn của Bộ An ninh Công cộng Canada, việc giữ các thông tin này vì lý do an ninh quốc gia và bảo mật riêng tư.
Trước đó, Mỹ cũng đã đưa hai công dân Canada khác là Hassan El-Hajj Hassan và Abousfian Abdelrazik vào danh sách “Các phần tử khủng bố toàn cầu cần lưu ý đặc biệt” của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hassan là công dân song tịch Canada - Lebanon, bị cáo buộc tham gia đánh bom ở Bulgaria năm 2012 làm 5 du khách Israel thiệt mạng. Abdelrazik bị cáo buộc có liên hệ với Al-Qaeda.
Ngoài ra, trong danh sách trên còn có Hamza bin Laden, con trai trùm khủng bố Osama bin Laden; các thành viên trại hành quyết của IS do Jihadi John đứng đầu, công dân Anh Mohamed Emwazi và công dân Pháp gốc Bỉ Salah Abdeslam.
Trong số này, Abdeslam đã bị bắt năm ngoái sau khi tham gia loạt vụ tấn công ở thủ đô Paris, Pháp, tháng 11/2015 làm 130 người thiệt mạng.
Theo luật định của Mỹ, những người có tên trong danh sách bị cấm tiếp cận với hệ thống tài chính Mỹ và không được giao dịch tài chính với các công dân Mỹ./.
>>> Mỹ cân nhắc đưa Triều Tiên vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố
Tin liên quan
Vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển: Bắt giữ nghi phạm thứ hai
Cảnh sát Thụy Điển ngày 24/4 cho biết đã bắt giữ nghi phạm thứ hai liên quan tới vụ tấn công bằng xe tải ở Stockholm (Thụy Điển) hôm 7/4 vừa qua khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.












