BNEWS Tiến trình hướng tới một thỏa thuận thương mại và đầu tư mới giữa Nam Phi và Mỹ hiện vẫn bế tắc khi Washington chưa thay đổi các yêu cầu cốt lõi từng nêu với Pretoria trong suốt thời gian qua.
Theo các thông tin được công bố, Mỹ tiếp tục yêu cầu miễn áp dụng các quy định về Trao quyền Kinh tế cho Người da màu (BEE) đối với doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Nam Phi, đòi hỏi bảo đảm pháp lý rõ ràng rằng tài sản của nhà đầu tư không bị trưng thu dưới giá thị trường, đồng thời yêu cầu Pretoria thể hiện lại lập trường không liên kết một cách thực chất hơn trong chính sách đối ngoại.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, diễn biến trên xảy ra ngay cả sau khi Đại sứ mới của Nam Phi tại Mỹ, ông Roelf Meyer, chính thức trình quốc thư và bắt đầu nhiệm kỳ tại Washington hồi tháng trước. Các nhà phân tích cho rằng việc cải thiện quan hệ song phương sẽ không thể diễn ra nhanh chóng, bởi khác biệt giữa hai bên không chỉ nằm ở thương mại mà còn gắn với lòng tin chiến lược, quan niệm về không liên kết và các vấn đề liên quan tới quan hệ Nam Phi - Iran, Israel cùng định hướng chính sách đối ngoại rộng hơn.
Ở góc độ thể chế, khuôn khổ Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng châu Phi (AGOA) của Mỹ vốn đặt ra các tiêu chí khá rộng đối với các nước thụ hưởng, trong đó có yêu cầu về kinh tế thị trường, pháp quyền, bảo đảm thủ tục pháp lý, xóa bỏ rào cản đối với thương mại và đầu tư của Mỹ, cũng như chống tham nhũng và bảo vệ nhân quyền. Điều đó cho thấy các đòi hỏi hiện nay của Washington không chỉ là tranh chấp kỹ thuật về thương mại, mà còn phản ánh cách Mỹ gắn các ưu đãi kinh tế với những điều kiện chính sách trong nước và đối ngoại của đối tác.
Dù AGOA đã được gia hạn ngắn hạn đến hết năm 2026, qua đó tạm thời duy trì ưu đãi thuế quan cho các nước châu Phi đủ điều kiện, những thách thức đối với Nam Phi vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Giới quan sát nhận định Pretoria có thêm thời gian để thương lượng, nhưng triển vọng đạt đột phá sẽ phụ thuộc vào khả năng Nam Phi xây dựng một lập trường không liên kết rõ ràng hơn, đồng thời xử lý sức ép từ Mỹ mà không phải từ bỏ các ưu tiên chính sách nội địa vốn mang tính nền tảng của mình./.
Tin liên quan
Mỹ xem xét áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Phi
Theo đề xuất do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố, các quốc gia châu Phi nằm trong diện xem xét gồm Algeria, Angola, Ai Cập, Libya, Mauritania, Maroc, Nigeria và Nam Phi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









