BNEWS Mỹ hối thúc các nước dỡ bỏ mọi loại thuế quan và rào cản thương mại hiện tại, nếu không muốn hứng chịu các biện pháp đáp trả mới của Washington.
Trên tài khoản mạng xã hội Twitter cá nhân ngày 24/6, Tổng thống Donald Trump viết: "Mỹ kiên quyết kêu gọi tất cả các nước đã áp đặt thuế và rào cản thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ dỡ bỏ các loại thuế và rào cản này nếu không sẽ phải đối mặt với biện pháp đáp trả của Mỹ". Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh hoạt động thương mại nên dựa trên nguyên tắc công bằng.
Quan hệ thương mại giữa Mỹ với các đối tác lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Canada, Mexico....đã trở nên căng thẳng sau khi Washington áp đặt một loạt mức thuế mới đối với nhiều hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác, trong đó có sản phẩm như nhôm, thép, ôtô....
Cụ thể, hôm 15/6 vừa qua, Tổng thống Trump đã công bố danh sách các mặt hàng trị giá tổng cộng 50 tỷ USD của Trung Quốc bị áp mức thuế 25%, với cáo buộc Bắc Kinh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung nếu Trung Quốc dùng các biện pháp trả đũa. Các đối tác thương mại của Mỹ cũng có biện pháp đáp trả phù hợp.
Trong một diễn biến khác, tờ Wall Street Journal số ra ngày 24/6 đưa tin Bộ Tài chính Mỹ đang soạn thảo quy định nhằm ngăn chặn các công ty có ít nhất 25% vốn sở hữu của Trung Quốc thâu tóm các công ty của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ quan trọng. Dự kiến, bản thảo quy định có thể được công bố vào cuối tuần này.
Tờ báo cũng dẫn nguồn thạo tin cho hay các kế hoạch liên quan hiện chưa được hoàn tất và ngành công nghệ sẽ có cơ hội để đưa ra các đánh giá trước khi quy định này có hiệu lực.
Tuy vậy, Hội đồng An ninh quốc gia và Bộ Thương mại Mỹ đã lên kế hoạch tăng cường kiểm soát xuất khẩu nhằm đảm bảo các công nghệ công nghiệp quan trọng của nước này không bị chuyển sang Trung Quốc.
Hiện cả Nhà Trắng, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ đều chưa hồi đáp về đề nghị bình luận thông tin trên./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ hy vọng có thể giải quyết được tranh chấp thương mại với Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Washington có thể giải quyết những tranh chấp thương mại đang tồn tại với Bắc Kinh vì ông có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










