BNEWS Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho rằng giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại giữa nước này với Trung Quốc không nhất thiết phải hoàn tất vào tháng tới.
Trả lời phỏng vấn kênh Fox Business Network ngày 21/10, Bộ trưởng Ross khẳng định thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc phải là một "thỏa thuận thỏa đáng", và không nhất thiết phải được ký vào tháng 11. Ông nhấn mạnh: "Điều quan trọng hơn cả là đó phải là một thỏa thuận phù hợp khi được đưa ra".
Cũng theo người đứng đầu ngành thương mại Mỹ, các biện pháp thuế quan dự kiến có hiệu lực vào tháng 12 tới và tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc không phải là những vấn đề được đề cập trong giai đoạn 1 của thỏa thuận.
Tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 19/10 bày tỏ tin tưởng về khả năng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ được ký khi Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Chile từ ngày 16-17/11. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa giới chức Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra "rất tốt đẹp".
Hiện cả Washington và Bắc Kinh đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến thương mại bằng một thỏa thuận. Mới đây, hai bên đã thống nhất được giai đoạn đầu của một thỏa thuận thương mại, mở ra triển vọng tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế thế giới sớm chấm dứt.
Cụ thể, trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng chiều 11/10 sau hai ngày đàm phán thương mại giữa hai nước tại Washington, Tổng thống Trump đã thông báo quyết định hoãn kế hoạch tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/10. Trong khi đó, Trung Quốc đã đồng ý mua tới 50 tỷ USD nông sản Mỹ.
Giới chức Mỹ cho biết giai đoạn hai của thỏa thuận thương mại sẽ tập trung giải quyết những vấn đề gai góc hơn như việc Trung Quốc cưỡng ép các công ty Mỹ hoạt động ở nước này chuyển giao công nghệ, cũng như các vấn đề về dịch vụ phi tài chính./.
Xem thêm:>>Thống đốc BoK: Thương chiến Mỹ-Trung tác động xấu đến kinh tế Hàn Quốc
>>G-20 cảnh báo nguy cơ "mất đà" của nền kinh tế thế giới
Tin liên quan
Deloitte: Australia hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
Theo Deloitte, Australia là quốc gia hưởng lợi rất lớn trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, bất chấp tăng trưởng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chậm lại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.












