BNEWS Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết nước này sẽ "kiên định lập trường" với Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân.
Trả lời phỏng vấn kênh Fox News lên sóng ngày 10/5, ông Pence nói: "Tổng thống Donald Trump thực sự tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn đàm phán.
Tuy nhiên, có vẻ như ông Trump không muốn đàm phán ngay bây giờ. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định lập trường".
Phó Tổng thống Mỹ đưa ra phát biểu trên khi được hỏi về tương lai đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Washington và Bình Nhưỡng, sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và việc Mỹ bắt giữ tàu của quốc gia Đông Bắc Á này vừa qua.
Ngày 9/5, ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ coi tình hình Triều Tiên hiện nay là "rất nghiêm trọng", sau vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Bình Nhưỡng trước đó cùng ngày.
Ông Trump nói: "Không ai vui mừng về điều đó, song chúng ta đang nhìn theo hướng tích cực. Tôi biết họ muốn đàm phán. Họ đang nói về việc đàm phán. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ chưa sẵn sàng để đàm phán".
Trong một diễn biến khác, một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 10/5 cho biết Washington sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại với Moskva trên con đường tiến tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ tới Nga vào tuần tới để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov về các vấn đề khác nhau bao gồm Triều Tiên.
Đây sẽ là dịp để ông Pompeo được nghe về Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Putin với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Vladivostok (Nga) vào tháng trước.
Quan chức trên cho biết: "Chúng tôi đã mở các kênh liên lạc về một loạt vấn đề chủ chốt - như Afghanistan, Triều Tiên và chống khủng bố - những vấn đề mà cam kết với Nga có thể thúc đẩy các lợi ích của Mỹ".
Quan chức này cũng lưu ý rằng đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã cam kết với Nga về cách thức đạt mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hoàn toàn, triệt để và được kiểm chứng.
Quan chức này nhấn mạnh: "Cho dù chúng tôi không nhất trí với Nga về mọi chi tiết đối với cách thức đạt được mục tiêu đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại để thu hẹp khoảng cách trên con đường phía trước"./.
Tin liên quan
Mỹ để ngỏ khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun nhận định Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng, bất chấp các động thái gần đây của Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.











