BNEWS Trong ba tháng đầu năm nay, Mỹ Latinh nhập 5,3 triệu tấn thép và xuất khẩu 2,2 triệu tấn, với mức giảm tương ứng so với năm 2015 là 22% và 11%.
Theo thống kê của Hiệp hội thép Mỹ Latinh (Alacero), thâm hụt thương mại thép của khu vực trong quý I/2016 chỉ ở mức 3,1 triệu tấn, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong ba tháng đầu năm nay, Mỹ Latinh nhập 5,3 triệu tấn thép và xuất khẩu 2,2 triệu tấn, với mức giảm tương ứng so với năm 2015 là 22% và 11%.
Alacero cho biết trong quý I/2016, sản lượng thép cán của Mỹ Latinh đạt 12,4 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, lượng tiêu thụ mặt hàng này là 15,4 triệu tấn, giảm 17%.Mexico (Mê-hi-cô) đứng đầu khu vực về nhập siêu thép, với 1,5 triệu tấn, tiếp theo là Colombia (Cô-lôm-bi-a), 670.000 tấn, Chile (Chi-lê), 436.000 tấn và Peru (Pê-ru), 411.000 tấn. Brazil (Bra-xin) là quốc gia duy nhất trong khu vực có lượng thép xuất khẩu vượt nhập khẩu, với 971.000 tấn.
Brazil cũng là nước sản xuất thép số một khu vực với 5,1 triệu tấn, chiếm 41% tổng sản lượng, tiếp theo là Mexico với 4,6 triệu tấn, tương ứng 37%.Trước đó, hồi cuối tháng Ba, Alacero cho biết, nhập siêu các sản phẩm thép của khu vực với Trung Quốc năm 2015 lên tới 31 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2014. Theo Alacero, tình trạng trên là do xuất khẩu nguyên liệu thép của Mỹ Latinh sang thị trường Trung Quốc ngày càng giảm, trong khi nhập khẩu các sản phẩm thép thành phẩm từ quốc gia châu Á này lại tăng mạnh.Năm 2015, xuất khẩu nguyên liệu sản xuất thép của Mỹ Latinh sang Trung Quốc giảm 36%. Đồng thời, xuất khẩu thép cán giảm 16% và các sản phẩm có hàm lượng thép cao cũng giảm tới 21%.Theo thống kê, Trung Quốc xuất khẩu 92,8 triệu tấn thép cán sang các nước trong khu vực Mỹ Latinh trong năm 2015.Tin liên quan
Thép Trung Quốc bị điều tra vì đánh cắp các bí mật thương mại của Mỹ
Các nhà sản xuất thép của Trung Quốc sử dụng các bí mật thương mại mà tin tặc Trung Quốc đánh cắp để hưởng lợi và thao túng thị trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












